Mark Zuckerberg và quy tắc: 'Mạo hiểm có thể sẽ thất bại nhưng nếu không mạo hiểm thì sẽ mãi mãi thất bại'

Nếu Mark Zuckerberg không quyết định mạo hiểm rẽ ngang ở tuổi 20 thì có lẽ thế giới hôm nay đã không có một 'đế chế' mang tên Facebook.

Sinh trưởng trong một giai đình gốc Do Thái có 4 anh chị em, mẹ là nha sĩ, bố là nhà tâm thần học, ngay từ nhỏ Mark Zuckerberg đã tỏ ra hứng thú với những trò lập trình trên máy tính. Khi lên Trung học, với tài năng của mình, Mark Zuckerberg còn xây dựng được một nền tảng phát nhạc trực tuyến khiến 2 ông lớn là Microsoft, AOL để ý và có ý định mua lại.

Khi được nhận vào học tại trường đại học danh tiếng Harvard năm 2002, Mark Zuckerberg sớm bộc lộ khả năng thiên tài của mình trong việc lập trình. Anh cùng các bạn cùng phòng ở kí túc xá thành lập The Facebook và tạo được một vài tiếng tăm ban đầu. Thế rồi một hành động mạo hiểm được đưa ra, Mark Zuckerberg quyết định bỏ học đại học giữa chừng để cùng bạn bè dành toàn công sức đầu tư vào The Facebook.

Cuối cùng dự án của Mark Zuckerberg được chú ý khi nó nhận được khoản đầu tự tại vòng gọi vốn Series A lên tới 12,7 tỷ USD. Năm 2006, Facebook còn được ông lớn Yahoo tính mua lại với giá 1 tỷ USD, tuy nhiên đã bị Mark từ chối.

Ở tuổi 20, Mark Zuckerberg dám làm điều mà không phải thanh niên nào cũng làm được khi bỏ ngang con đường đại học, đặc biệt là một môi trường danh giá như Harvard để bước vào con đường mạo hiểm tự gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay trắng khi còn rất trẻ. Sự nghiệp của mỗi doanh nhân đều gắn kèm với mạo hiểm, mạo hiểm lớn thường đi kèm với thành công lớn. Điều này đúng với Mark Zuckerberg khi mấy năm sau, Facebook nhanh chóng phát triển và cái tên Mark Zuckerberg cũng được nổi tiếng hơn.

Năm 2010, Mark Zuckerberg được tạp chí TIME vinh danh là “Nhân vật của năm” khi mới 26 tuổi. Và với sự thành công của Facebook ngày hôm nay, mức độ giàu có của Mark cũng được tăng lên theo thời gian. Theo Forbes, ước tính tài sản của Mark Zuckerberg đến thời điểm hiện tại khoảng gần 70 tỷ USD, nằm trong top 50 tỷ phú giàu nhất thế giới. Đặc biệt hơn là sản phẩm năm nào của Mark Zuckerberg giờ đã trở thành mạng xã hội lớn nhất hành tinh với hơn 2 tỷ người dùng cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đến đời sống của mọi người trong thời đại internet ngày nay là rất lớn. Sẽ rất khó và rất lâu mới có một mạng xã hội khác có thể thay thế được vai trò của Facebook hiện tại.

Thành công của Mark Zuckerberg cũng như nhiều doanh nhân khác nằm ở chỗ họ dám liều lĩnh. Trên con đường thành công của mỗi người bao giờ cũng đi kèm với những hành động mạo hiểm ở những bước ngoặt. Có thể lúc mạo hiểm bạn sẽ thất bại, sẽ vấp ngã nhưng nếu không mạo hiểm bạn sẽ chẳng bao giờ thu được cái gì cả.

Tất nhiên mạo hiểm ở đây không phải là bạn mù quáng bất chấp tất cả. Mạo hiểm, liều lĩnh cần xây dựng trên cơ sở xem xét một cách lí trí và đã có sự chuẩn bị chu đáo. Giống như năm đó Mark Zuckerberg đã có được cơ sở ban đầu của mình, anh chấp nhận rời khỏi cái vòng an toàn của một sinh viên Harvard để gây dựng “đế chế” của riêng mình. Mark Zuckerberg dám đánh cược với tương lai của mình, Mark Zuckerberg đã thành công!

Giai Kỳ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mark-zuckerberg-va-quy-tac-mao-hiem-co-the-se-that-bai-nhung-neu-khong-mao-hiem-thi-se-mai-mai-that-bai-1424659.html