Mark Zuckerberg: 'Facebook gặp vấn đề nghiêm trọng về niềm tin'

Trong phiên điều trần ngày 23/10 (giờ Mỹ), Mark Zuckerberg sẽ thừa nhận việc thiếu niềm tin của người dùng là trở ngại lớn nhất khi Facebook phát triển tiền điện tử Libra.

Theo New York Times, trong cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ ngày 23/10 (giờ Mỹ), Mark Zuckerberg sẽ bày tỏ hi vọng rằng trong tương lai không xa, hàng tỷ người trên thế giới sẽ sử dụng loại tiền ảo do Facebook tạo ra.

Tuy nhiên, theo tài liệu được trình lên trước cuộc điều trần, CEO Facebook cũng thừa nhận mạng xã hội này đang thiếu trầm trọng niềm tin của người dùng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

"Tôi tin rằng đây là thứ cần được phát triển, nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi chưa phải là tổ chức lý tưởng để phát đi thông điệp này. Tôi biết nhiều người lo ngại liệu chúng tôi có đáng được tin tưởng để xây dựng dịch vụ thanh toán có khả năng bảo vệ khách hàng hay không", Zuckerberg thừa nhận.

Ông chủ Facebook thừa nhận công ty đang gặp vấn đề về niềm tin. Ảnh: New York Times.

Ông chủ Facebook thừa nhận công ty đang gặp vấn đề về niềm tin. Ảnh: New York Times.

Dự án Libra ngay từ khi được công bố vào tháng 6 đã bị chỉ trích dữ dội. Đầu tháng 7, Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, gửi thư yêu cầu Facebook tạm dừng phát triển Libra cũng như ví kỹ thuật số Calibra cho đến khi Quốc hội Mỹ và các cơ quan quản lý đánh giá những rủi ro có thể xảy ra với hệ thống tài chính toàn cầu.

Hàng loạt ngân hàng trên khắp thế giới cũng bày tỏ quan ngại về Libra. Các cơ quan quản lý cho biết không nhận được câu trả lời rõ ràng về cách Facebook sẽ xử lý một số vấn đề quan trọng như ngăn chặn hoạt động tội phạm và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng ra sao.

Ngày 11/10, hai công ty thanh toán lớn nhất thế giới là Mastercard và Visa tuyên bố rút khỏi dự án. Trước đó, PayPal cũng thông báo rời liên minh phát triển Libra.

Hiện không còn công ty thanh toán lớn nào tham gia Hiệp hội Libra. Điều đó khiến cho mức độ tin cậy của đồng tiền kỹ thuật số này giảm mạnh dù chỉ mới ở giai đoạn "thai nghén".

Nhiều đối tác lớn đã rút khỏi Hiệp hội Libra, khiến độ tin cậy của đồng tiền này giảm mạnh. Ảnh: Vox.

Thành viên còn lại của Hiệp hội Libra chủ yếu là quỹ đầu tư mạo hiểm, viễn thông, blockchain, những công ty công nghệ và các nhóm phi lợi nhuận. Tên tuổi đáng chú ý nhất gồm Lyft và Vodafone, đều không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Tại phiên điều trần, Zuckerberg cũng sẽ khẳng định công ty sẽ không tự ý phát triển dự án này cho đến khi đạt được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

"Mặc dù Hiệp hội Libra hoạt động độc lập và chúng tôi không kiểm soát nó nhưng tôi muốn làm rõ mọi việc. Facebook sẽ không tham gia khởi động hệ thống thanh toán Libra ở bất cứ đâu trên thế giới cho đến khi các cơ quan quản lý tại Mỹ chấp thuận", ông nói.

Đức Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mark-zuckerberg-facebook-gap-van-de-nghiem-trong-ve-niem-tin-post1004775.html