Mario Balotelli được khuyên nên nghỉ hưu

Furio Valcareggi - một người đại diện cầu thủ trong lĩnh vực bóng đá khuyên Mario Balotelli nên ngừng chơi bóng.

Mario Balotelli có mối quan hệ không tốt với Brescia trong thời gian gần đây. Ngày 9/6, tiền đạo sinh năm 1990 đã bị từ chối vào khu tập luyện của câu lạc bộ, nơi những đồng đội của anh tập dưới sự huấn luyện của HLV Diego Lopez.

Mario Balotelli có thái độ thiếu chuyên nghiệp ở Brescia (Ảnh: Getty).

Mario Balotelli có thái độ thiếu chuyên nghiệp ở Brescia (Ảnh: Getty).

Mario Balotelli chỉ được phép trở lại Brescia sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế và buổi tập luyện ngắn, nhưng với điều kiện là sau khi các đồng nghiệp của cầu thủ này hoàn thành buổi tập.

Trước hoàn cảnh mà Mario Balotelli đang gặp ở Brescia, Furio Valcareggi một người đại diện cầu thủ trong lĩnh vực bóng đá đã dành lời khuyên cho cựu cầu thủ Liverpool.

Furio Valcareggi trả lời trên TMW Radio: “Tôi sẽ chiêu mộ Mario Balotelli ở mùa trước, nhưng ở thời điểm này thì rõ ràng cậu ấy phải ngừng chơi bóng đá”.

Ngoài ra, Furio Valcareggi còn đổ lỗi cho Mino Raiola – người đại diện của Mario Balotelli, theo sát chân sút này khi thi đấu ở Inter Milan, Man City, AC Milan và Liverpool.

Furio Valcareggi nói: “Tôi nghĩ Mino Raiola phải nhận một số trách nhiệm, bởi ông ta nên giúp Mario Balotelli phát triển hơn. Đằng này, ông ấy gọi Mario Balotelli một một cầu thủ tuyệt vời trong khi kết quả thì thực sự đáng xấu hổ”.

Mario Balotelli đầu quân cho Brescia ở đầu mùa giải 2019/2020, nhưng thái độ thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập của cầu thủ này khiến Chủ tịch đội bóng tức giận. Lãnh đạo cho biết, đội bóng này có thể chấm dứt hợp đồng với cựu cầu thủ Man City./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/mario-balotelli-duoc-khuyen-nen-nghi-huu-1058480.vov