Marilyn Monroe làm 'chao đảo' giới thời trang bằng những chiếc váy gợi cảm này

Marilyn Monroe không những có 'vẻ đẹp chết người' mà gu thời trang của người đẹp đến ngày nay vẫn được ưa chuộng.

Marilyn Monroe được biết đến là một huyền thoại điện ảnh, biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong thập niên 1950 của Hollywood. Không chỉ vậy, gu thời trang của Marilyn Monroe còn ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hiện tại và trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nhà mốt hay các ngôi sao ngày nay.

 MarilMonroe đã diện chiếc đầm cocktail xếp ly trắng mang hơi hướng thần thoại Hy Lạp trong cảnh phim “The Seven Year Itch” vào tháng 9/1954.

MarilMonroe đã diện chiếc đầm cocktail xếp ly trắng mang hơi hướng thần thoại Hy Lạp trong cảnh phim “The Seven Year Itch” vào tháng 9/1954.

Đáng chú ý, cảnh tốc váy của Marilyn đã trở thành khoảnh khắc huyền thoại trong lịch sử điện ảnh Hollywood. Theo Guardian, chiếc đầm cocktail là một trong những trang phục nổi tiếng nhất của nhà thiết kế William Travilla. Tuy nhiên, ông Travilla đã từng nói thiết kế của mình là “chiếc váy nhỏ ngớ ngẩn”.

Năm 1971, diễn viên Debbie Reynolds đã mua lại chiếc váy này để thêm vào bộ sưu tập kỷ vật Hollywood riêng của mình với giá 200 USD. Đến năm 2011, Debbie Reynolds đã bán chiếc váy trong cuộc đấu giá các kỷ vật và thu về 4,6 triệu USD.

Khi thực hiện một cảnh quay trong phim “Gentlemen Prefer Blondes”, Monroe diện chiếc váy cổ chữ V xẻ sâu màu vàng ánh kim có thiết kế hở lưng. Tuy nhiên, thiết kế này đã khiến Marilyn Monroe vướng phải nhiều ý kiến trái chiều vì mang nét gợi cảm một cách táo bạo trong thời điểm đó.

“Gentlemen Prefer Blondes” là bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Marilyn Monroe với những thước ảnh thời trang quyến rũ. Trong một phân cảnh, Marilyn mặc một chiếc đầm cúp ngực satin màu hồng và phối cùng đôi găng tay đồng điệu, trang sức kim cương để biểu diễn ca khúc “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

Xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 45 của Tổng thống John F. Kennedy, Marilyn Monroe tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn trong một chiếc đầm màu nude do nhà thiết kế người Pháp Jean Louis thực hiện.

Mẫu thiết kế xuyên thấu với kiểu dáng ôm sát đường cong cơ thể, được đính đính kết từ 2.500 viên pha lê đã trở thành bước cách tân đột phá trong thế giới thời trang thời điểm những năm 1960. Gần đây, Kim Kardashian đã làm nên lịch sử tại Met Gala 2022 khi trở thành người mặc chiếc váy của minh tinh Marilyn Monroe. Được biết, bà mẹ 4 con phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt trong một tháng để có thể mặc vừa thiết kế nguyên bản.

Trên trường quay phim “Niagara” năm 1953, Marilyn Monroe xuất hiện trong một chiếc váy midi màu đỏ với thiết kế xẻ ngực và thắt nơ nhỏ ở giữa. Đạo diễn phim “Niagara” - Henry Hathaway đã thuê các nhà tạo mốt Dorothy Jeakins và Charles Le Maire để tạo ra thiết kế phù hợp với Marilyn Monroe.

Năm 1954, tại phim trường “There No Business Like Show Business”, Marilyn Monroe nổi bật trong chiếc đầm cổ vuông đính hạt cườm mang hai tông màu với phần đuôi váy xếp tầng.

Khi tham dự buổi ra mắt phim “There No Business like Show Business” năm 1954, Monroe tự tin sải bước trên thảm đỏ trong bộ đầm quây satin trắng và hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi găng tay, chiếc áo choàng lông thú.

Năm 1954, trong chuyến ghé thăm lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Marilyn Monroe đã có buổi biểu diễn với các quân nhân. Trên sân khấu, cô đào Hollywood nổi bật trong chiếc đầm ôm màu tím.

Trong một lần tắm biển năm 1951, Marilyn Monroe diện bộ bikini chấm bi có viền. Đây là khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất về thời trang đi biển của Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe luôn mang vẻ ngoài sang trọng, gợi cảm khi xuất hiện trên màn ảnh. Điển hình là chiếc đầm lụa màu cam xẻ sâu ở phần ngực, đùi trong phim “River of No Return” năm 1950.

Theo Julien's Auctions, chiếc váy được tạo ra bởi nhà thiết kế Helen Rose vào năm 1943 nhưng nhà mốt William Travilla đã thêm thắt các chi tiết khác như hạt cườm, nơ để phù hợp với Marilyn Monroe.

Đến năm 1956, Marilyn Monroe chuyển sang lựa chọn những bộ đồ tối giản hơn. Nữ diễn viên diện một chiếc đầm satin màu đen và hoàn thiện vẻ quyến rũ với hoa tai giọt nước màu bạc, trong một bữa tiệc tại nhà riêng ở California.

Đến sân bay LaGuardia vào năm 1961, Marilyn Monroe vẫn giữ vẻ sang trọng của mình khi diện chiếc đầm trơn dài, phối cùng áo choàng họa tiết, kính râm đen và giày cao gót trắng.

Có thể thấy, dù trải qua 60 năm, nhưng gu thời trang của Monroe vẫn tạo được cảm hứng sâu sắc cho những nhà thiết kế hiện đại để tạo ra những trang phục được phái đẹp đón nhận nhiệt tình.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/marilyn-monroe-lam-chao-dao-gioi-thoi-trang-bang-nhung-chiec-vay-goi-cam-nay-5003175.html