María Grever: Người phụ nữ được Google tôn vinh trên trang chủ là ai?

María Grever là một trong những 'nhà soạn nhạc vĩ đại nhất' Mexico. Trong số hàng trăm bài hát do bà sáng tác có ít nhất là 10 bài được xếp vào hàng kinh điển ở Mỹ La-tinh.

Hôm nay (11/2), trang chủ Google đã tôn vinh María Grever, một trong những "nhà soạn nhạc vĩ đại nhất" Mexico, nhân kỷ niệm ngày bà thu âm một trong những “bản hit lớn nhất” sự nghiệp - "Ti-Pi-Tin".

María Grever (tên thật của bà là María Joaquina de la Portilla Torres) sinh ra tại thành phố Léon, một đô thị thuộc bang Guanajuato, ở miền trung Mexico ngày 14/9/1894.

Google Doodle tôn vinh ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Mexico María Grever. (Ảnh chụp màn hình)

Khi còn nhỏ, bà theo bố mẹ rời Mexico về sống ở quê cha là thành phố Sevilla, ở phía tây nam của bán đảo Iberia. Trong gần một thập niên liền, bà sống với gia đình bên nội ở Tây Ban Nha. Tại đây, bà học tiếng Anh, tiếng Pháp và âm nhạc.

María Grever thể hiện tài năng âm nhạc thiên bẩm kể từ khi còn nhỏ và được cho là đã sáng tác một bài hát mừng ngày lễ khi mới 4 tuổi. Bà cũng được cho là sở hữu khả năng cảm âm tuyệt đối, tức có thể xác định được cao độ của một nốt nhạc bất kì khi nghe mà không cần bất cứ nhạc cụ hay nốt mốc nào.

(Ảnh: Internet)

Nhận ra tài năng của con gái, cha bà đã đưa con đến Pháp học âm nhạc và mời gia sư dạy nhạc giỏi nhất, trong đó có các nhà soạn nhạc nổi tiếng, Claude Debussy và Franz Lehár, để dạy cho con gái.

María Grever viết ca khúc đầu tiên của mình khi 18 tuổi - “A Una Ola” (“To a Wave,” 1912). Bản thu âm đầu tay của bà lập kỷ lục với 3 triệu bản bán chạy cho ca khúc đầu tay.

Năm 1900, María Grever quay trở lại Mexico và tiếp tục học nhạc tại trường dạy đàn của người dì.

Tài tử Ramon Novarro chúc mừng nhà soạn nhạc Mexico María Grever trong tiệc sinh nhật được tổ chức để vinh danh bà ở New York. Grever, người đã viết phần nhạc của vở nhạc kịch Broadway Viva O'Brien và bài hát "Ti-Pi Tin," là một người bạn lâu năm của nam tài tử, cũng là người Mexico. (Ảnh: Getty Images)

Năm 1907, khi bước sang tuổi 22, bà kết hôn với Leo A. Grever - Giám đốc điều hành công ty dầu mỏ người Mỹ. Bà chuyển đến Thành phố New York vào năm 1916, chính thức trở thành công dân Mỹ.

Thành tựu trong sự nghiệp của bà bao gồm sản xuất hàng trăm bài hát, với nhiều bài được các ngôi sao như Aretha Franklin và Frank Sinatra cover lại và thường được phát trên radio.

(Ảnh: Origen México)

María Grever cũng đồng thời sáng tác nhạc nền cho các hãng phim Paramount Pictures, 20th Century Fox cũng như các chương trình Broadway.

Năm 1959, ca sĩ nhạc jazz Dinah Washington thu âm bài hát "Cuando Vuelva a Tu Lado" của Maria Grever với tựa đề "What a Difference a Day Makes", và bản thu âm đã giành giải Grammy cùng năm.

(Ảnh: UAEMex)

Cả cuộc đời mình, María Grever đã viết hơn 800 bài hát, bản nhạc - phần lớn trong số đó là những bản bolero, trong đó có ít nhất là 10 bài được xếp vào hàng kinh điển ở Mỹ La-tinh.

Sau trận ốm kéo dài, María Grever qua đời 1951 tại New York, hưởng dương 57 tuổi.

(Ảnh: IMER)

(Ảnh: IMER)

Theo yêu cầu của riêng bà trước khi mất, di hài của bà đã được đưa đến thành phố Mexico - quê hương của bà. Hiệp hội Phụ nữ châu Mỹ (UWA) vinh danh María Grever là "Người phụ nữ châu Mỹ" vào năm 1952 để ghi nhận những đóng góp của bà cho âm nhạc.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/maria-grever-nguoi-phu-nu-duoc-google-ton-vinh-tren-trang-chu-la-ai-20210211090844703.html