Marcus Rashford và 'cơn đau đầu' dễ chịu của Gareth Southgate

Không phải ngôi sao được kỳ vọng nhất trên hàng công, nhưng Marcus Rashford lại tỏa sáng trong trận thắng Xứ Wales 3-0. Điều này khiến HLV Gareth Southgate khó xử trong việc chọn nhân sự cho vòng knock-out.

Tuyển Anh bước vào trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 với 4 sự thay đổi so với trận hòa thất vọng trước tuyển Mỹ (0-0). Marcus Rashford và Phil Foden là hai cái tên đáng chú ý nhất trong số này. Ở hai trận đấu trước đó, bộ đôi này chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Nếu sự có mặt của Phil Foden phần nào do truyền thông Anh gây sức ép lên HLV Gareth Southgate, thì Marcus Rashford lại là lựa chọn gây bất ngờ. Và tiền đạo Man United đã không phụ lòng tin tưởng của Southgate.

6 cầu thủ đã ghi bàn cho tuyển Anh - cho thấy sự bùng nổ chưa từng có.

6 cầu thủ đã ghi bàn cho tuyển Anh - cho thấy sự bùng nổ chưa từng có.

Sau hàng loạt cơ hội, trong đó có pha sút bóng trúng thủ môn Danny Ward ở tư thế đối mặt vô cùng thuận lợi, Rashford đã tỏa sáng ngay đầu hiệp hai với pha đá phạt đẳng cấp mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm đầu tiên tại World Cup 2022.

Truyền thông Anh hài hước cho rằng, Rashford đã “vỗ mặt” đồng đội Trippier không thương tiếc, vì trước đó Trippier chê quả bóng mới tại World Cup quá nhẹ, khó thực hiện các quả sút phạt. Năm 2018, có tới 6 bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp, nhưng tại World Cup 2022 các đội chưa thể tận dụng cơ hội phá vỡ thế bế tắc từ bóng chết này, ngoài tuyển Anh.

Nhiều người cho rằng Rashford phần nào gặp may mắn, nhờ đường bóng khẽ sượt qua đầu đồng đội Harry Maguire, khiến thủ môn Danny Ward khuất tầm nhìn, không thể tung người kịp thời cứu thua. Tuy vậy, đây là thành quả từ những buổi tập miệt mài của bộ đôi Man United, và họ đã thành công.

Rashford hoàn tất cú đúp ở phút 68, với pha bứt tốc nhận đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ vào sân thay người Kalvin Phillips, độc diễn ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Đây là tình huống hiếm hoi ngôi sao Man United lập công bằng cú sút chân trái, cũng là bàn thắng thứ 100 trong lịch sử tham dự World Cup của tuyển Anh.

Cú đá phạt đẳng cấp của Rashford. Ảnh: Getty.

Xen giữa hai bàn thắng của Rashford là màn tỏa sáng của Phil Foden. Anh chạy chỗ thông minh để nhận đường căng ngang đẳng cấp từ Harry Kane và đệm bóng cận thành không cho thủ môn đối phương bất cứ cơ hội cản phá nào. Đường chuyền gần như không cần nhìn đồng đội di chuyển của Kane đã là pha kiến tạo thành bàn thứ 3 của Kane tại World Cup 2022. Trong khi đó, Foden trở thành cầu thủ thứ 6 ghi bàn cho tuyển Anh ở Qatar. Chưa từng có giải đấu nào các cầu thủ Anh bùng nổ đến vậy.

Ở bàn thắng trên, Rashford vẫn ghi dấu ấn với pha tranh chấp quyết liệt, gây áp lực và phá bóng trong chân hậu vệ Ben Davies của Xứ Wales, giúp Kane giành lại quyền kiểm soát bóng ngay sát vòng cấm địa đối phương và tung ra đường căng ngang quyết định.

Với 2 pha lập công vào lưới Xứ Wales, Rashford nâng thành tích ghi bàn tại World Cup 2022 lên con số 3, sánh ngang Mbappe (Pháp), Gakpo (Hà Lan), Valencia (Ecuador, đã bị loại) trong cuộc đua Vua phá lưới. Đây là lần đầu tiên kể từ màn tỏa sáng của huyền thoại Bobby Charlton tại World Cup 1966, một cầu thủ đang khoác áo Man United ghi được 3 bàn ở World Cup. Năm đó, tuyển Anh đã đánh bại Đức ở trận chung kết để lên ngôi vô địch - cúp vàng duy nhất của Tam sư tính đến nay.

Trên thực tế, hai bàn thắng của Rashford mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Điều này cũng làm dấy lên tranh cãi, Rashford hợp với việc độc lập tác chiến hơn là phối hợp đồng đội - ưu tiên của HLV Southgate ở thời điểm hiện tại. Jermaine Jenas, cựu tuyển thủ Anh hiện là bình luận viên bóng đá truyền hình, khẳng định với màn trình diễn ở vòng bảng, Rashford xứng đáng có suất đá chính ở vòng sau.

Tuyển Anh kết thúc vòng bảng gần như hoàn hảo. Ảnh: Getty

“Đó là một tiền đạo tuyệt vời. Cậu ấy có thể tự mình tỏa sáng trên chấm đá phạt, ghi bàn từ pha phối hợp đồng đội với Phillips. Hãy nhìn cách cậu ấy di chuyển đầy tốc độ, xử lý bóng khéo léo, dứt điểm khôn ngoan, quá tự tin, quá đẳng cấp. Rashford đang ở điểm rơi phong độ, 3 bàn thắng sau 3 trận, tôi không tìm thấy lý do để cậu ấy phải ngồi ngoài”, Jermaine Jenas nói.

Đây rõ ràng là "cơn đau đầu" dễ chịu của HLV Southgate, khi các chân sút trên hàng công đều đang đạt phong độ cao. Ông sẽ phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho trận gặp Senegal vào chủ nhật tới. Đây là lần thứ hai tại World Cup, tuyển Anh chạm trán một đội bóng châu Phi sau năm 1990 (thắng Cameroon 3-2).

Hải Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/marcus-rashford-va-con-dau-dau-de-chiu-cua-gareth-southgate-5703456.html