Marcus Rashford trước ngã rẽ quyết định cuộc đời tại MU

Không dễ để rời câu lạc bộ mà mình lớn lên từ bé, khi tên tuổi ấy là Manchester United nhưng với Marcus Rashford, lựa chọn ra đi hay ở lại có thể mang tính bước ngoặt.

Đề tài tranh luận về việc liệu Rashford có nên rời MU diễn ra ngay sau khi tiền đạo này ghi bàn duy nhất giúp tuyển Anh hạ Thụy Sĩ 1-0 trong trận giao hữu mới đây. Đó là bàn thứ hai liên tiếp của anh sau 2 trận, trước đó là pha mở điểm ở trận gặp Tây Ban Nha.

Tiền đạo Rashford chơi tốt ở 2 trận khoác áo tuyển Anh.

Rashford phải hy sinh mới mong trụ lại ở MU

Một sự trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra trong màu áo MU. Trong bài viết trên tờ Manchester Evening News với tựa đề: "Vì sao Marcus Rashford không đá chính từ đầu cho MU?", cây viết Samuel Luckhurst đưa ra một nhận xét nhức nhối: "Kể từ đầu năm 2018 đến giờ, Rashford chỉ chơi hay đúng hai trận cho MU. Một là trận gặp Liverpool ở Premier League vào tháng 3 (ghi hai bàn giúp MU thắng 2-1). Hai là trận đấu không nhiều ý nghĩa với Watford (ghi bàn duy nhất giúp MU thắng 1-0) ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa rồi".

Đó là hai trận mà Rashford được chơi ở vị trí tiền đạo, giống 2 trận đấu tại tuyển Anh vừa qua. Musa Okwonga, một blogger chuyên viết về MU nhận định trên ESPN rằng Rashford chính là nạn nhân của việc bản thân đã “quá chuyên nghiệp, nỗ lực và thông minh”.

Okwonga dẫn trường hợp Goran Pandev, học trò cũ của HLV Mourinho tại Inter Milan mùa giải ăn ba lịch sử (2009/10).

Cầu thủ người Macedonia là tiền đạo với bản năng săn bàn xuất sắc, nhưng được đóng đinh ở cánh vì HLV Mourinho tin rằng anh có thể phục vụ đội bóng tốt hơn. Pandev phải làm tất cả để hỗ trợ Diego Milito, một chuyên gia trong vòng cấm.

Jamie Carragher, trong một bài phỏng vấn trên Sky Sports, khuyên Rashford nên ra đi. Cựu trung vệ Liverpool, người giờ đang là chuyên gia bóng đá nổi tiếng ở Anh, tin rằng Rashford "không đủ tốt để cạnh tranh với Romelu Lukaku" cho vị trí trung phong.

Carragher còn đưa ra một quan điểm đáng chú ý: Dường như việc sản sinh ra những trung phong tài năng quá khó với lò đào tạo Manchester United.

Sau hàng chục năm, Mark Hughes (chơi cho MU giai đoạn 1988-1995) có thể là số 9 người Anh xuất chúng cuối cùng mà MU sản sinh. “Quỷ đỏ” cũng từng có Wayne Rooney hay Michael Owen, song cả hai không phải sản phẩm tự đào tạo và đã phải biến đổi rất nhiều.

Chơi hay ở tuyển Anh, Rashford thực tế lại không được tín nhiệm ở MU.

Rashford sẽ thành phiên bản thứ hai của Rooney?

Rashford, người sẽ 21 tuổi vào tháng tới, liệu có nên ở lại cạnh tranh một suất đá chính cho hàng công MU? Ở độ tuổi đó, Rooney và Owen đã nức tiếng toàn châu Âu. Hơn Rashford 5 tuổi, Harry Kane chỉ có cơ hội khi hàng công Tottenham toàn những chân sút thất bại.

Ngay chính Rashford cũng chỉ có cơ hội khi Rooney đi qua sườn dốc bên kia sự nghiệp, sau rất nhiều năm “gã Shrek” phải hy sinh để làm nền cho Cristiano Ronaldo hay Robin van Persie.

Đó có thể là cái giá Rashford phải trả nếu quyết bám trụ lại Old Trafford. Nếu nhìn vào Rooney, người đàn em có quá nhiều lý do để ra đi. Năm 2017, Rashford từng thổ lộ với báo chí Anh rằng mình chỉ thật sự bắt đầu chơi ở vị trí tiền đạo từ năm 2015.

Paul McGuinness, cựu HLV đội trẻ Man United, sau đó thừa nhận các HLV của CLB đều đồng ý rằng Rashford có tương lai xán lạn ở vai trò trung phong. Một cầu thủ có thể "ngửi thấy bàn thắng", giống Ruud van Nistelrooy. Và thật tuyệt vời thay, Rashford được MU nuôi dưỡng từ bé.

Nhưng với HLV Jose Mourinho, Rashford chỉ được xem là tiền đạo dự bị khi không còn lựa chọn nào. Giống như Anthony Martial, Rashford luôn bị đẩy ra cánh.

Ra đi hay ở lại, Rashford đang đứng trước ngã rẽ số phận.

HLV Mourinho thấy điều mà ai cũng nhận ra: Lukaku chơi hay hơn Rashford trong vai trò trung phong, Sanchez quá tuyệt ở cánh trái, cánh phải thì United đang có nhiều sự lựa chọn.

Kể từ hai bàn thắng đẳng cấp trong trận gặp Liverpool ở Premier League, Rashford chỉ ghi được đúng 1 bàn sau 14 lần ra sân cho United từ tháng 5/2018 tới nay.

Trận gặp Leicester City hồi đầu mùa, một trận đấu United đá tệ dù vẫn thắng, khi được đá chính thay Lukaku, Rashford nhận gáo nước lạnh từ HLV Mourinho: "Rashford đang gặp rắc rối”.

Cuộc sống ở MU bây giờ không dễ thở với Mourinho để ông có thể tin tưởng giao Rashford vai trò trung phong. Dù rằng, thành tích 32 bàn thắng sau 126 trận trên mọi đấu trường cho tới lúc này là không tệ với một cầu thủ trẻ như Rashford.

“Có lý do để người ta lo lắng cho tương lai của Rashford tại Old Trafford", Okwonga kết luận. Nếu ở lại, anh sẽ phải biến đổi giống như Rooney từng làm, dù không ai dám chắc Rashford thể hiện được như đàn anh hay không. Và nó cũng có thể làm thui chột bản năng săn bàn của anh ở độ tuổi cần hoàn thiện nhất.

Ra đi theo dạng cho mượn có thể là một giải pháp dung hòa tốt, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Và hãy nhớ rằng, nếu ngay đến chính HLV Mourinho còn đang gặp rắc rối về tương lai, đừng mong chờ ông kiên nhẫn với một tiền đạo trẻ.

Vũ Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/marcus-rashford-truoc-nga-re-quyet-dinh-cuoc-doi-tai-mu-post876532.html