Marcus Rashford nói gì khi ghi hat-trick vào lưới Leipzig?

Rashford không giấu được niềm vui sau khi ghi hat-trick bàn thắng vào lưới Leipzig ở Cúp C1 châu Âu.

Dược HLV Solskjaer tung vào sân từ băng ghế dự bị trong màn chạm trán Leipzig ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu, số 10 của MU đã thi đấu xuất thần với cú hat-trick chỉ trong vòng 18 phút góp công vào chiến thắng ấn tượng 5-0 của quỷ đỏ trước đối thủ cùng bảng.

Rashford đã lần lượt lập công các phút 74, 78 và 90+2. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Rashford trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Marcus Rashford vui sướng khi ghi hat-trick vào lưới Leipzig

Marcus Rashford vui sướng khi ghi hat-trick vào lưới Leipzig

Sau trận đấu, tiền đạo của Quỷ đỏ nói trong hạnh phúc, hào hứng: “Tôi nghĩ HLV yêu cầu tôi chỉ đạo toàn đội đẩy cao tốc độ trận đấu khi vào sân. Điều đó nghĩa là chúng tôi sẽ chơi tấn công và rõ ràng đối phương đã để lộ những khoảng trống.

Chúng tôi dường như có thể ghi bàn với mọi tình huống dâng lên tấn công. Đây là một màn trình diễn tốt của toàn đội. Những người xuất phát đã chơi tốt và những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng vậy. Chúng tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn về thái độ và cường độ thi đấu của mọi người. Chúng tôi có tham vọng dâng lên để kết liễu trận đấu và đó là một điều tích cực”.

Ở bàn nhân đôi cách biệt của Rashford, trọng tài biên đã căng cờ, tuy nhiên VAR sau đó xác định tiền đạo của MU đã ghi bàn hợp lệ. Về điều này, chân sút của quỷ đỏ chia sẻ:

“Tôi nghĩ tôi đã ở phần sân nhà nên hơi phân vân khi trọng tài phất cờ. Nhưng điều bạn cần làm là chờ đợi sau khi bóng được đưa vào lưới. Chúng ta phải làm quen với VAR. Giờ nó là một phần của trận đấu và chúng ta càng thích nghi nhanh với nó thì càng tốt”.

Trong khi đó nhận xét về cậu học trò cưng Rashford ở trận đấu đêm qua, HLV của MU không tiếc lời ngợi khen:

"Marcus Rashford đang thăng hoa. Cậu ấy như thể đang chơi với những cầu thủ trẻ và bắt nạt tất cả bọn họ với tốc độ và sức mạnh phi thường", nhà cầm quân người Na Uy nói. "Rashford khiến cho hậu vệ của Leipzig, những người mà chúng tôi đề cao trông giống như những cậu học sinh".

Với 6 điểm có được sau 2 trận đấu đầu tiên, MU vươn lên dẫn đầu bảng bảng H, bảng đấu được coi là bảng tử thần của Champions League mùa giải năm nay.

"Chúng tôi đã đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Leipzig và PSG, hai trận cầu khó khăn nhưng MU đều thể hiện tốt. Nếu điều này tiếp tục được duy trì ở những trận đấu tới, ai có thể biết được MU sẽ tiến xa đến đâu. Làm việc chăm chỉ và bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng", HLV MU nói thêm.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/marcus-rashford-noi-gi-khi-ghi-hat-trick-vao-luoi-leipzig-111702-11.html