Marco Reus dính chấn thương

Chấn thương cơ gặp phải trong trận thua Werder Bremen 2-3 tại cúp quốc gia Đức hôm 5/2 sẽ khiến ngôi sao Marco Reus của Borussia Dortmund xa sân cỏ ít nhất 1 tháng.

Cơn ác mộng chấn thương tồi tệ vẫn chưa chịu buông tha Reus. Trong lúc sự nghiệp đang bay cao ở Borussia Dortmund, tiền vệ 30 tuổi lại phải nghỉ thi đấu. Lần này, vấn đề ở vùng cơ làm khổ ngôi sao người Đức. Trong quá khứ, Reus thường xuyên bị chấn thương hành hạ, khiến bản thân phải xa sân cỏ liên tục.

Mùa này, anh đã ghi 11 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 19 trận tại Bundesliga. Nhờ sự bùng nổ của tiền vệ người Đức, BVB hiện nằm trong nhóm đua tranh chức vô địch, khi chỉ kém đội dẫn đầu Bayern Munich khoảng cách 2 điểm. Cơ hội là vẫn còn với đại diện vùng Ruhr.

 Reus đang hay thì dính chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Reus đang hay thì dính chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Việc mất Reus lúc này khiến BVB tổn thất nặng nề. Dortmund chuẩn bị bước vào giai đoạn đua tranh khốc liệt. Ngày 9/2, họ sẽ làm khách tới sân Bay Arena của Bayer Leverkusen, đội bóng không bao giờ dễ chịu. Tới ngày 19/2, BVB tiếp PSG trên sân nhà Signal Iduna Park ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Báo Bild nhận định BVB khó là chính mình khi vắng Reus. Không có Marco, Dortmund sẽ yếu đi hẳn bởi ngôi sao 30 tuổi đang chứng minh là một trong những cầu thủ tổ chức lối chơi có phong độ ổn định nhất châu Âu. Dưới thời HLV Lucien Favre, tất cả được thấy một Marco bùng nổ nhất.

Reus có sự pha trộn hiếm thấy giữa tốc độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng thông minh. Đá ở đâu trên hàng công đi nữa, anh cũng trở thành mối đe dọa thường trực với khung thành đối phương. Sự đa năng giúp số 11 của BVB luôn rất biến ảo. Anh dứt điểm tốt, kiến tạo cũng xuất sắc.

Không có Reus, BVB vẫn còn Jadon Sancho, Mario Goetze, Julian Brandt, Thorgan Hazard và Erling Haaland. Tuy vậy, không ai thay được người thủ quân CLB. Những thống kê không biết nói dối. Trong 8 trận gần đây Reus góp mặt, anh ghi 5 bàn và có 6 pha kiến tạo ở mọi đấu trường.

Theo Transfermarkt, Reus đã dính 10 chấn thương khác nhau từ mùa 2017/18. Anh như kỷ lục gia sưu tập chấn thương. Vì quá "đen", Marco phải nghỉ thi đấu hơn 40 trận trong ba mùa gần đây.

Năm 2017, Reus từng nghẹn ngào chia sẻ: "Người ta nói chúng tôi kiếm được nhiều tiền. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc mình kiếm được để lấy lại sức khỏe và có thể làm điều mình thích. Đó là chơi bóng".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/marco-reus-dinh-chan-thuong-post1043624.html