Marcelo: 'Brazil không thể dùng VAR làm cái cớ cho khởi đầu chậm chạp tại World Cup'

Đội trưởng Selecao nói rằng trận hòa của họ với Thụy Sĩ không phải do quyết định của trọng tài, bất chấp những tranh luận chống ở tình huống ghi bàn của đội bóng Châu Âu.

Đội trưởng Marcelo của đội tuyển Brazil khẳng định quyết định của trọng tài không phải là lý do để nói rằng Brazil chỉ có thể có được một trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ trong trận mở màn World Cup 2018 của họ.

Sau khi Philippe Coutinho ghi bàn bằng một cú cứa lòng đẹp mặt ở phút 20, Steven Zuber bên phía đối thủ cũng đã ấn định tỉ số chung cuộc sau cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 50.

Tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Zuber trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Brazil.

Các cầu thủ Brazil sau đó cho rằng Zuber đã đẩy Miranda để tạo ra không gian trong vòng cấm trước khi đánh bại Alisson Becker tại Rostov Arena, tất nhiên tình huống đó đã được công nhận hợp lệ.

Gabriel Jesus cũng phàn nàn với trọng tài khi anh có pha tranh chấp với Manuel Akanji trong vòng cấm bên phía đối thủ, nhưng Marcelo không muốn bào chữa cho sự bất lực của Brazil để biến nỗi thất vọng này thành 3 điểm.

"Tôi sẽ không nói về trọng tài nhưng anh ấy (Miranda) nói họ đang kiểm tra bằng công nghệ VAR. Anh ấy phàn nàn về điều đó, nhưng nó không phải là một cái cớ cho trận hòa." Marcelo nói với Globo.

Về phần mình, Miranda cũng chỉ ra Brazil nên tập trung vào các trận đấu với Costa Rica và Serbia tới. "Có lẽ, tôi đã hơi bị động trong tình huống đó," trung vệ này nói với Globo. "Có trọng tài video, họ đã nhìn thấy nó, nhưng họ không nghĩ tình huống ghi bàn là không hợp lệ."

"Đây là trận đấu rất thất vọng của Brazil, tuy nhiên Đức cũng đã thua Mexico, vì thế tôi không nghĩ trận hòa này mang lại quá nhiều sự nghi ngờ," Miranda kết luận.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/marcelo-brazil-khong-the-dung-var-lam-cai-co-cho-khoi-dau-cham-chap-d476656.html