Maradona rời khỏi vai trò huấn luyện viên ở Mexico vì lý do sức khỏe

Diego Maradona sẽ rời khỏi vị trí huấn luyện viên của đội Mexico theo lời khuyên của bác sĩ cần dành thời gian cho sức khỏe của mình và thực hiện hai ca phẫu thuật ở trên vai và đầu gối.

Sự từ chức của Maradona được đưa ra sau chín tháng phụ trách đội bóng thứ hai từ phía tây bắc của Mexico. Chịu trách nhiệm trong vai trò huấn luyện viên Dorados, giúp đội hai lần lọt vào vòng play-off nhưng chưa tiến xa hơn.

Maradona, người đã vô địch World Cup năm 1986 và được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã đưa câu lạc bộ nhỏ vào lên một thứ hạng cao hơn. Ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ và ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Theo lời khuyên của bác sĩ, ông phải dành nhiều thời gian nghie ngơi để chuẩn bị bước vào 2 cuộc phẫu thuật.

Liên đoàn bóng đá Mexico đã phạt ông một khoản tiền không xác định vì vi phạm quy tắc đạo đức chính trị của nước này bằng cách ca ngợi Tổng thống cánh tả của Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo sau trận đấu hồi tháng 3.

Và các nhân viên bảo vệ đã phải kiềm chế một Maradona hung bạo, chửi rủa khỏi những người hâm mộ cuồng nhiệt của đội đối thủ Atletico San Luis vào tháng 12 sau khi Dorados thua trận chung kết với họ trong hiệp phụ.

Từ sau khi rời sân cỏ trong vai trò cầu thủ, ước mơ giành được một huấn luyện viên danh tiếng vẫn còn trốn tránh ông. Ông từng quản lý đội tuyển quốc gia Argentina và các câu lạc bộ khác nhau ở Argentina, Trung Đông và bây giờ là Mexico chưa đi đến đâu thì phải rời bỏ.

Kim Dung

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/maradona-roi-khoi-vai-tro-huan-luyen-vien-o-mexico-vi-ly-do-suc-khoe-4437/