Mập mờ trong xử lý lò đốt thải khói độc, nước đen ở ngoại thành Hà Nội

Cơ quan chức năng khẳng định đã xử lý, đình chỉ, nhưng lò đốt thủ công tại thôn Vôi đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vẫn âm thầm hoạt động vào đêm muộn, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Xã, huyện khẳng định xử lý dứt điểm

Ngày 16/11, báo Tiền Phong có bài viết “Lò đốt thải khói độc, nước đen ngòm cạnh vách núi ngoại thành Hà Nội”, phản ánh tình trạng gần 2 tháng nay, một lò đốt thủ công tại thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội âm thầm hoạt động gây khói bụi, thải nước đen ra môi trường. Sự việc khiến cộng đồng bức xúc nhưng chính quyền cũng như cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Mảng núi bị ám đen vì khói từ lò đốt

Mảng núi bị ám đen vì khói từ lò đốt

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, ông Đinh Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết đã tiến hành họp, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, kết hợp Công an huyện, UBND xã Trần Phú tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm những sai phạm mà báo Tiền Phong phản ánh. Tuy nhiên, trước các hình ảnh khói bốc nghi ngút suốt ngày đêm, ám đen cả vách núi, nước đen kịt chảy ra suối mà Tiền Phong phản ánh, ông Hùng lại cho rằng, tình trạng ô nhiễm do lò đốt này gây ra không nghiêm trọng.

Dòng nước đặc quánh, đen ngòm được thải từ lò đốt ra môi trường

Ngay sau đó, ông Lã Văn Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 18/1, đoàn kiểm tra của huyện Chương Mỹ và xã Trần Phú đã tiến hành kiểm tra. Thông tin ban đầu xác định, lò đốt thải khói độc ra môi trường tại thôn Vôi Đá thuộc quyền sở hữu của ông Vũ Hoàng Hiệp, trú tại xã Trần Phú. Nhà xưởng do ông Hiệp xây dựng rộng khoảng 150m2, cao 2,5m được quây tôn xung quanh. Chủ cơ sở cho biết, lò đốt được xây dựng với mục đích để sấy đất và mùn đá để làm phụ gia sản xuất xi măng, gạch. Thời điểm đoàn kiểm tra, ông Hiệp không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động của cơ sở.

Công nghệ xử lý nước thải sơ sài của lò đốt

“Ngay sau khi kiểm tra, chúng tôi đã tiến hành tịch thu ống khói, yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động và sẽ tiến hành xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để cưỡng chế nhà xưởng vì diện tích đất họ sử dụng không phải để xây dựng nhà sản xuất”, ông Tùng thông tin.

Trong khi đó, trong biên bản kiểm tra của UBND xã Trần Phú ngày 17/1 lại xác định chủ cơ sở là ông Bạch Văn Sự - Giám đốc công ty TNHH xây dựng SHB, thuộc xóm 5, thôn Vôi Đá, xã Trần Phú. Ông Sự cho biết, không có bất kỳ giấy phép nào của cơ quan chức năng việc xây dựng nhà xưởng, trạm trộn bê tông. UBND xã Trần Phú yêu cầu cơ sở dùng hoạt động.

Lén lút hoạt động về đêm

Các phòng ban chức năng của huyện Chương Mỹ khẳng định đã làm triệt để, không để lò đốt trên địa bàn thôn Vôi Đá hoạt động. Dù vậy, phản ánh đến PV, người dân tại đây cho biết, lợi dụng đêm muộn, chủ lò vẫn lén lút hoạt động, khói độc bay nghi ngút, ảnh hưởng đến cuộc sống, gây bức xúc cho người dân.

Bất chấp lệnh cấm của xã Trần Phú và huyện Chương Mỹ, lò đốt vẫn lén lút hoạt động

Trao đổi với PV, ông ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Trần Phú thừa nhận, lợi dụng đêm muộn, chủ lò tiếp tục vận hành, cho đốt lại lò. Theo ông Long, dù các nhà xưởng, lò đốt này hoạt động không phép, sai quy định pháp luật, dù vậy vẫn chưa thể tiến hành cưỡng chế công trình. “Tôi có thông tin chủ lò đang tiến hành sơ chế một loạt đất hiếm, còn mục đích để làm gì thì chưa nắm được. Hiện tại chúng tôi đã báo cáo, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện cũng như Thành phố Hà Nội. Sau đó mới có hướng để xử lý dứt điểm vấn đề này”, ông Long nói thêm.

Võ Hóa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/map-mo-trong-xu-ly-lo-dot-thai-khoi-doc-nuoc-den-o-ngoai-thanh-ha-noi-1783260.tpo