Mao Hiểu Đồng bị bố vứt vào sọt rác khi còn đỏ hỏn, mẹ nhặt lại một mình nuôi dạy, cái kết 30 năm sau quá đỗi bất ngờ

Một lần nọ khi say rượu, ông bố đã mang con gái mới vài tháng tuổi vứt vào thùng rác. Khi nhặt con gái về, bà mẹ suy sụp đến mức khóc ngất.

Mao Hiểu Đồng là một nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Những năm gần đây, cô được nhiều người biết tới nhờ tham gia loạt phim đình đám như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Tân thần điêu đại hiệp, 30 chưa phải là hết,...

Xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp nhưng ít ai biết rằng, nữ diễn viên 8x từng có tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Cô bị bố ruồng bỏ từ nhỏ. Tuy nhiên mẹ của Mao Hiểu Đồng hết lòng yêu thương, dạy dỗ cô nên người.

Nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng.

Người mẹ tuyệt vời, dạy con sống độc lập và mạnh mẽ

Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Bố cô là người nghiện hút, nát rượu, không quan tâm đến gia đình. Lúc mang bầu mẹ cô vẫn phải ngày ngày bán buôn cực nhọc ở chợ đến nỗi suýt sinh non.

Được biết bố của Mao Hiểu Đồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề. Một lần nọ khi say rượu, ông ta đã mang con gái mới vài tháng tuổi vứt vào thùng rác. Khi nhặt con gái về, bà Mao Huệ Linh - mẹ của Mao Hiểu Đồng đã suy sụp đến mức khóc ngất. Khi Mao Hiểu Đồng 10 tháng tuổi, bố mẹ cô sống ly thân. Đến năm cô 2 tuổi thì họ chính thức ly dị. Từ đó, Mao Hiểu Đồng được mẹ nuôi nấng nên người.

Mao Hiểu Đồng hồi nhỏ và mẹ.

Được biết, tuổi thơ của Mao Hiểu Đồng rất cô đơn. Bởi mẹ luôn phải làm việc quần quật để có tiền cho cô ăn học nên người. Không chỉ học chính khóa trên lớp, cô còn được mẹ cho học thêm các môn nghệ thuật. 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng được học đàn piano, học hát; 8 tuổi được vào dàn hợp xướng; 13 tuổi học múa Latin, nhảy hiện đại và giành được rất nhiều giải thưởng.

Trong khi các bạn cùng lớp được bố mẹ đưa đón thì Mao Hiểu Đồng chỉ lủi thủi một mình. Khi cô thắc mắc sao mẹ không dành thời gian chơi với mình, bà Mao Huệ Linh chỉ nhẹ nhàng an ủi con gái và nói: "Lớn lên con sẽ hiểu. Có mẹ nào mà không muốn ở cùng con chứ".

Dù nghèo khó, vất vả nhưng bà Mao không hề kể lể với con. Bởi bà không muốn gieo rắc vào đầu con những suy nghĩ tiêu cực, kém cỏi. Thay vào đó, bà Mao dạy con cách sống độc lập, mạnh mẽ, không phụ thuộc vào ai. Chính bà là một tấm gương cho con khi dứt khoát bỏ người chồng tệ bạc. Từ một công nhân tại xưởng kéo sợi bông, bà Mao Huệ Linh bươn trải đủ nghề và dần chuyển sang kinh doanh nhỏ. Cuộc sống từ đó ổn định hơn, đem đến cho con nhiều điều tốt đẹp hơn.

Dưới sự dạy dỗ của mẹ, Mao Hiểu Đồng dần hình thành tính cách cứng rắn, không quy lụy. Một số bạn học của Mao từng chia sẻ: "Ngoại hình của cô ấy giống búp bê, nhưng tình cách lại là Superwoman. Cô ấy luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh".

Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, Mao Hiểu Đồng thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương năm 17 tuổi và còn nhận được học bổng. Đây là ngôi trường trực thuộc Bộ văn hóa Trung Quốc và là 1 trong những trường nghệ thuật danh giá nhất đất nước tỷ dân. Rất nhiều ngôi sao lớn của Trung Quốc từng là cựu học sinh của trường.

Sau 32 năm, từ một đứa trẻ bị vứt bỏ, Mao Hiểu Đồng hiện là diễn viên nổi tiếng, có thực lực và được nhiều người yêu mến.

Người cha nghiện hút bất ngờ quay lại đòi con gái chu cấp

Thời gian trước, bố của Mao Hiểu Đồng khiến nhiều người phẫn nộ. Từng bỏ rơi con cái nhưng khi thấy con trở nên nổi tiếng, ông ta tìm đến đòi 50 triệu NDT (hơn 165 tỷ VND) coi như phí nuôi dưỡng. Vòi tiền con gái không thành công, ông ta lên tận show truyền hình kể xấu con gái và nhờ mọi người giúp đỡ. Ông cho rằng Mao Hiểu Đồng một năm quay hơn 40 bộ phim, mỗi bộ ít nhất cũng phải kiếm được hơn 500 nghìn NDT (1,6 tỷ VND) nên ông có đòi chút ít tiền cũng không hề quá đáng.

Bố của Mao Hiểu Đồng lên TV vòi tiền con.

Ngoài ra, ông yêu cầu Hiểu Đồng đổi từ họ mẹ về họ Lý của ông và phải giữ mối quan hệ ổn định. Ông cũng muốn được hưởng những chu cấp giống như vợ cũ: "Bà ấy ở biệt thự tôi cũng ở biệt thự, bà ấy ngồi xe Hummer tôi cũng phải được ngồi xe Hummer." Dù đã liệu trước nhưng công việc và cuộc sống của Mao Hiểu Đồng vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/mao-hieu-dong-bi-bo-vut-vao-sot-rac-khi-con-do-hon-me-nhat-lai-mot-minh-nuoi-day-cai-ket-30-nam-sau-qua-doi-bat-ngo-276480.html