Mạo danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

Cẩm và Sinh bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi mạo danh nhân viên giao hàng để lừa hàng chục người, chiếm đoạt tiền.

Ngày 20/1, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lịch Sinh (33 tuổi), Võ Văn Cẩm (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sinh và Cẩm bị cáo buộc thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

 Võ Văn Cẩm (trái) và Nguyễn Lịch Sinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Võ Văn Cẩm (trái) và Nguyễn Lịch Sinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Cẩm và Sinh tự xưng là nhân viên giao hàng, lái ôtô tải đến những khu vực đông dân cư rồi giả vờ nói ôtô bị hỏng, muốn thuê người đi giao hàng giúp.

Những ai nhận lời đều phải để lại tài sản có giá trị hoặc tiền để làm tin. Để tăng độ tin cậy, các bị can còn giao chìa khóa ôtô cho nạn nhân giữ.

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP Tuy Hòa, bằng thủ đoạn trên Sinh và Cẩm đã lừa trót lọt 31 vụ ở nhiều tỉnh dọc miền Trung.

"Chúng tôi kêu gọi ai là nạn nhân của 2 bị can trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa để trình báo", thượng tá Sơn nói với Zing.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mao-danh-nhan-vien-giao-hang-de-lua-dao-post1175286.html