Mạo danh cán bộ Kiểm toán Nhà nước lừa chiếm đoạt tài sản

Giả vờ có mối quan hệ thân thiết với các phòng nhân sự của các cơ quan Nhà nước, đối tượng Hồ Thị Ánh Tuyết (36 tuổi, ngụ tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Ngày 24/5 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt kết luận điều tra để chuyển VKSND truy tố Hồ Thị Ánh Tuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tuyết tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Tuyết tại cơ quan điều tra.

Theo đó, từ tháng 5/2017 đến đầu năm 2019, Tuyết tung tin mình là cán bộ của Kiểm toán Nhà nước đóng ở TP.Buôn Ma Thuột, có quen biết với nhiều lãnh đạo của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương nên có khả năng đi lo lót chạy xin việc được cho người khác vào làm tại các đơn vị Công an, Kiểm toán Nhà nước, giáo viên…

Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của một số người dân có nhu cầu đi xin việc làm cho con em vào các cơ quan Nhà nước./.

Quốc Hùng - Diệp Chi

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/mao-danh-can-bo-kiem-toan-nha-nuoc-lua-chiem-doat-tai-san-post27995.html