Mão chơi 'trò mèo'!

Ngày 17-11, CQĐT CAH Phú Lộc (TT-Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can  và bắt tạm giam Trần Đăng Mão (1987, trú xã L., H. Phú Lộc, TT-Huế) về hành vi 'Giao cấu với  trẻ em'.

Ngày 17-11, CQĐT CAH Phú Lộc (TT-Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đăng Mão (1987, trú xã L., H. Phú Lộc, TT-Huế) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án là cháu P. (2002), con của anh T. (42 tuổi) là bạn của Mão.

Trần Đăng Mão.

Anh T. - bố bị hại kể, vốn là bạn bè quen biết, tối 10-11, Mão đến nhà anh T. để cùng nhậu. Sau khi nhậu xong, vợ chồng anh T. dọn dẹp đồ đạc đi ngủ thì phát hiện cháu P. đi chơi chưa về. Lúc này, trời mưa to gió lớn nên vợ chồng anh T. sợ con đi đường gặp nguy hiểm nên ngồi chờ trước cửa. Tuy nhiên, chờ cả giờ đồng hồ vẫn không thấy cháu P. về nên mọi người trong nhà chia nhau đi tìm. Khi anh T. chạy xe tìm con trên trục đường ra cảng Chân Mây (gần nhà anh T.) thì phát hiện có một đôi nam nữ đang làm chuyện “người lớn” ở đoạn đường vắng của Khu tái định cư Lộc Vĩnh. Lúc đầu anh T. định rẽ xe vào đó tìm con nhưng rồi nghĩ đó không phải con mình nên tiếp tục đi tìm.

Lúc này, anh T. tình cờ gặp một người quen nói rằng có thấy Trần Đăng Mão chở con gái anh vừa đi qua đoạn đường này. Anh T. linh tính có chuyện chẳng lành, bởi thời gian trước đây, Mão, cháu P. và một số người trong làng vào TPHCM cùng làm công nhân một xưởng may, đến đầu năm 2017, Mão và cháu P. lần lượt về quê. Gần đây, anh T. nghe vài người trong làng nói, Mão và cháu P. tỏ ra thân thiết quá đà… Nghi vấn Mão và con gái mình có gì đó bất thường, anh T. quay lại Khu tái định cư Lộc Vĩnh thì vô cùng sửng sốt khi phát hiện Mão đang làm “chuyện người lớn” với con gái mình. Anh T. quá đau xót, gọi điện cho vợ đến cùng đưa con gái về. Vợ chồng anh T. cho rằng, do cuộc sống quá khó khăn nên suốt ngày họ bám biển làm ăn, ít có thời gian ở bên con. Anh T. bảo rằng cháu P. còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nhưng Mão hành xử như vậy sẽ khiến cháu bé tổn thương. Vì vậy, vợ chồng anh quyết định gửi đơn tố cáo đến CAX Lộc Vĩnh, CAH Phú Lộc.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, giám định đã xác định được Mão có quan hệ tình dục với cháu P. Tuy nhiên, hành vi này không phải do Mão cưỡng ép mà được sự đồng ý của cháu P. Theo đó, 21 giờ ngày 10-11, sau khi nhậu với anh T. xong, Mão dùng xe máy của mình chở P. ra đoạn đường vắng ở Khu tái định cư xã Lộc Vĩnh và thực hiện hành vi giao cấu. Điều đáng nói, qua đấu tranh khai thác, Mão còn khai nhận, khoảng đầu năm 2017, khi cháu P. vào làm công nhân may cùng Mão tại TPHCM, đối tượng này đã nhiều lần quan hệ với cháu.

H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_175266_.aspx