Manuel Neuer trở thành thủ môn xuất sắc nhất thập kỷ

Vượt qua hàng loạt những tên tuổi hàng đầu ở vị trí thủ môn, Manuel Neuer đã được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới thập kỷ vừa qua.

Theo đó, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã công bố các bảng xếp hạng theo giai đoạn thập kỷ (2011-2020).

Và trong danh sách 20 thủ môn xuất sắc nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, vị trí cao nhất đã thuộc về Manuel Neuer.

Theo kết quả mà IFFHS công bố, Neuer giành được tổng điểm 183. Thủ thành của Bayern Munich đã bỏ xa người xếp thứ 2 là Gianluigi Buffon đến 35 điểm (148).

Manuel Neuer - Thủ môn xuất sắc nhất thế giới thập kỷ vừa qua.

Manuel Neuer - Thủ môn xuất sắc nhất thế giới thập kỷ vừa qua.

Trong 10 năm qua, Neuer đã gặt hái vô số thành công trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Đức. Năm 2014, anh lên ngôi vô địch World Cup trên đất Brazil.

Trong khi đó, tại Bayern, thủ thành 34 tuổi đã có 2 lần vô địch UEFA Champions League (2013, 2020), 8 Bundesliga, 6 Cúp Quốc gia Đức, 5 Siêu cúp Đức và 2 Siêu cúp châu Âu.

Đặc biệt, trong năm 2020, anh đã cùng đội chủ sân Allianz Arena thâu tóm mọi danh hiệu, trong đó có cú ăn 3 vĩ đại.

Về mặt cá nhân, Neuer đã giành giải “Găng tay vàng tại” World Cup 2014, có 5 lần được cả UEFA và FIFA vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất cùng 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức.

Trong năm 2014, anh còn lọt vào top 3 ứng cử viên cho danh hiệu "Quả bóng vàng" và về đích ở vị trí thứ 3, sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Đáng chú ý, trong thập niên vừa qua, Neuer đã có 5 năm được IFFHS vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trong đó có năm 2020 vừa qua cùng 4 năm liên tiếp từ 2013 đến 2016.

Như vậy, kể từ khi IFFHS bắt đầu trao giải vào năm 1987, Neuer là người thứ 3 trong lịch sử có 5 lần được vinh danh, sau Iker Casillas và Gianluigi Buffon.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/manuel-neuer-tro-thanh-thu-mon-xuat-sac-nhat-thap-ky-224780.html