Mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc rơi xuống Ấn Độ Dương

Ngày 9/5, các mảnh vỡ tên lửa lớn nhất của Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Phần lớn các bộ phận của tên lửa Trường Chinh 5B đã nổ tung và bị đốt cháy khi đi vào bầu khí quyển trái đất.

Tên lửa Trường Chinh 5B phóng vào ngày 29/4

Tên lửa Trường Chinh 5B phóng vào ngày 29/4

Theo cơ quan kỹ thuật vũ trụ có người lái của Trung Quốc, những bộ phận của tên lửa quay trở lại bầu khí quyển vào lúc 10h24 sáng theo giờ Bắc Kinh và hạ cánh tại tọa độ 2,65 độ vĩ bắc và 72,47 độ kinh đông. Tọa độ trên nằm ở phía tây quần đảo Maldives.

LiLy

(theo Reuters, AFP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/manh-vo-ten-lua-cua-trung-quoc-roi-xuong-an-do-duong-n191992.html