Mảnh vỡ nghi của MH370 được tìm thấy tại Tanzania

Một mảnh vỡ bị nghi là của chiếc máy bay MH370 đã được tìm thấy ngoài khơi một hòn đảo thuộc Tanzania, phía đông châu Phi.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester, người đứng đầu cuộc giám sát tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích đã cho biết, một mảnh vỡ của máy bay bị nghi là của chiếc máy bay trên đã được phát hiện ngoài khơi đảo Pemba của Tanzania.

Các máy bay thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh: AFP)

Báo Thanh Niên cho biết thêm, hiện tại, Cục An toàn Giao thông Australia đang thu thập thêm thông tin để xác định liệu mảnh vỡ trên có phải là của máy bay MH370 hay không, ông Chester phát biểu trong một thông báo.

Cũng trong thagns 6, một số mảnh vỡ cũng được tìm thấy tại bờ biển Madagascar nhưng chưa được kiểm tra. Được biết, người tìm ra những mảnh vỡ này cũng từng phát hiện nhiều mảnh vỡ máy bay ở Mozambique nghi của MH370.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng, chiếc máy bay MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương, tuy nhiên, phần xác máy bay vẫn chưa được tìm ra dù các lực lượng tìm kiếm đã rà soát khu vực rất rộng. Nhóm tìm kiếm dự kiến sẽ hoàn tất tìm kiếm trên 120.000 km2 vào tháng 8 tới tuy nhiên có thể sẽ ngừng không tìm tiếp.

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines (Malaysia), mang số hiệu MH370 đã bị mất tích khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8/3/2014. Có tổng cộng 239 người trên máy bay.

Trong suốt 2 năm tìm kiếm, các cơ quan điều tra quốc tế đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ tại các vùng biển xung quanh Ấn Độ Dương và đem chúng đi giám định. Cục An toàn Giao thông Australia hôm 22/6 cũng xác nhận các mảnh vỡ tìm thấy trên một hòn đảo của nước này hồi đầu tháng không thuộc về máy bay MH370.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/manh-vo-nghi-cua-mh370-duoc-tim-thay-tai-tanzania-a151119.html