Mảnh vỡ của MH370 bị đội tìm kiếm phớt lờ?

Các đội tìm kiếm MH370 đã bỏ qua một vật thể trôi nổi nghi là thuộc về chiếc máy bay mất tích bí ẩn của Malaysia Airlines, chuyên gia hàng không Simon Gunson cho biết.

Ông Simon Gunson tin rằng bức ảnh vệ tinh chụp ở phía tây Ấn Độ Dương đã cho thấy các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777, chở 239 người mất tích bí ẩn cách đây hơn 4 năm.

Tờ Nhật báo Ngôi sao của Anh dẫn lời chuyên gia này cho biết thêm, Chính phủ Australia biết về bức ảnh trên nhưng vẫn chuyển hướng cuộc tìm kiếm sang nơi khác.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8/3/2014.

Một số ảnh vệ tinh được chụp vài ngày sau khi MH370 biến mất dường như cho thấy các mảnh vỡ của máy bay. Những bằng chứng này đã được Cục An toàn giao thông Australia điều tra song không có dấu vết nào cho thấy nó thuộc về máy bay mất tích.

Tuy nhiên, mới đây, ông Gunson cho hay, bức ảnh mà ông có chưa bao giờ được đưa vào hồ sơ chính thức dù nó có thể giúp giải đáp bí ẩn hàng không trên.

Bức ảnh của ông Gunson đưa ra được Digital Globe chụp ngày 25/3 lúc 9h5 tối. Chuyên gia này viết chú thích cho bức ảnh như sau: “Do Chính phủ Malaysia không hài lòng với các máy bay tìm kiếm của Trung Quốc trong việc định vị các mảnh vỡ hôm 24/3 nên quyết định không trục vớt mảnh vỡ đã được đưa ra”.

Tháng trước, một bức ảnh chụp từ Google Maps cũng dẫn tới một cuộc tìm kiếm MH370 ở rừng rậm Campuchia. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu vết nào của MH370 được phát hiện.

Lê Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/manh-vo-cua-mh370-bi-doi-tim-kiem-phot-lo-479077.html