Mạnh tay xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lề đường

Một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn kẹt xe nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh là do lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Mặc dù các cơ quan chức năng thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhưng tình trạng này vẫn hằng ngày tái diễn.

Vỉa hè đường Kỳ Đồng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị chiếm dụng để bán hàng ăn.

Đi qua các tuyến đường: Kỳ Đồng, Nguyễn Thông, Võ Thị Sáu (quận 3); Nguyễn Thái Bình, Cống Quỳnh, Tôn Thất Đảm (quận 1); Hoa Hồng, Hoàng Sa (quận Phú Nhuận); Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh (quận 5)… dễ dàng nhận thấy tình trạng quán ăn, xe cộ, hàng hóa lấn chiếm hầu hết phần đường dành cho người đi bộ, kể cả những nơi có kẻ vạch sơn quy định giới hạn lề đường. Thậm chí, nhiều người bán hàng rong còn tràn cả xuống lòng đường khiến dòng người lưu thông vốn chật cứng càng thêm khó khăn di chuyển. Việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng rầm rộ ở nhiều quận, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Bà Đỗ Thị Linh, 65 tuổi, ngụ tại phường 7 (quận 3) bức xúc: “Buổi tối chúng tôi đi bộ nhưng vỉa hè nhiều nơi bị chiếm dụng bày bán giày, dép, mũ, áo, hàng ăn… nên phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè thường diễn ra nhiều vào buổi tối, đặc biệt là ở địa bàn trung tâm thành phố, gây cản trở cho người tham gia giao thông. Đây là trách nhiệm trực tiếp của lãnh đạo các quận, huyện và chính quyền phường, xã chưa làm dứt điểm, chưa có biện pháp hiệu quả để xử lý. Tại các cuộc họp, hội nghị chuyên đề gần đây, các cơ quan chức năng thành phố đã kiến nghị nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài; trong đó nhấn mạnh việc quy hoạch không gian chung và lòng, lề đường; đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân cùng tham gia lập lại trật tự lòng lề đường, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trên cơ sở tham khảo ý kiến các chuyên gia quy hoạch…

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh cho rằng: Để lập lại vỉa hè cho người đi bộ cần tiến hành đồng loạt ở tất cả các quận, huyện và duy trì thường xuyên, không nên làm theo thời vụ, đơn lẻ; giải quyết dứt điểm những nơi lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm; sắp xếp, bố trí chỗ buôn bán hợp lý cho người dân… Đây là việc làm không phải một sớm, một chiều, cần kiên trì, làm từng bước và có sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ trên xuống dưới cùng ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/manh-tay-xu-ly-nan-lan-chiem-via-he-le-duong-554720