Mạnh tay với 'quái xế'

Những ngày đầu tháng 11-2018, nhiều người tham gia giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP Huế (tỉnh TT- Huế) như Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Lê Duẩn, Bùi Thị Xuân… tỏ ra bức xúc trước tình trạng các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, đi dàn hàng ngang trên đường. Anh Nguyễn Quang Long (trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) nói: "Cứ tầm vào 7-8 giờ tối, tôi thường chạy xe máy đi giao hàng cho khách. Đang lái xe thì giật mình khi nghe tiếng xe gầm rú chạy sát bên mình. Nhìn qua, thì thấy các đối tượng vừa chạy vừa lạng lách, đánh võng, một số thanh niên gào thét nên tôi đành tấp vào bên đường vì lo sợ tai nạn". Đối với chị Nguyễn Thị Châu (32 tuổi, trú đường Bà Triệu, TP Huế) thì "quái xế" đã trở thành ám ảnh khi mà chị và con gái 7 tuổi suýt ngã xe vì tiếng nẹt pô kinh hoàng. "Nhiều đêm đón con đi học thêm về thấy mấy đối tượng đua xe, tôi đành dừng lại bên đường. Chứng kiến cảnh mấy thanh niên đang lái xe mà cà chân chống xuống đường, lạng xe ngay trước đầu xe của người đi đường tôi rất hoảng sợ", chị Châu thổ lộ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Huế bắt quả tang một số "quái xế" trên đường Hùng Vương, TP Huế.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Huế bắt quả tang một số "quái xế" trên đường Hùng Vương, TP Huế.

Theo Trung tá Đặng Phúc Xuân- Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự Công an TP Huế, qua nắm tình hình cho thấy, thời gian gần đây nổi lên hiện tượng một số đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô-tô không gắn biển số, gắn biển số giả, xe mua chưa sang tên, tự ý thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy, bộ phận giảm thanh không đảm bảo theo quy định. Qua tìm hiểu cho thấy, thông qua mạng xã hội, các đối tượng này đã tụ tập thành các nhóm, điều khiển mô-tô chạy thành đoàn với tốc độ lớn, lạng lách, đánh võng, quét chân chống xuống đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, mất trật tự xã hội, gây nguy hiểm người, phương tiện tham gia giao thông trên đường. Trước tình hình trên, Đội đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an TP Huế thành lập tổ công tác đặc biệt để ra quân xử lý. Mới đây, chỉ trong 3 ngày đầu ra quân hơn 100 mô-tô đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông- Trật tự Công an TP Huế tạm giữ. Qua lấy lời khai, các "quái xế" khai nhận, đa phần xe vi phạm đều có phân khối lớn đã được "độ" lại. Sau khi hẹn hò, vào ban đêm, chúng tụ tập tại các điểm như nhà thi đấu Hà Huy Tập, bờ hồ công viên Phú Hội rồi sau đó đi "bão" qua các tuyến đường trung tâm TP Huế như Lê Quý Đôn, Lê Duẩn, Bùi Thị Xuân và một số tuyến đường ở khu quy hoạch P. An Đông và P. Xuân Phú.

Một trinh sát tham gia bắt giữ các "quái xế" chia sẻ, quá trình bắt giữ số đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số có tuổi đời còn rất trẻ từ 17 - 25 tuổi. Chúng đều sử dụng xe phân khối lớn và không ít đối tượng đã sử dụng bia, rượu, chất kích thích trước khi tham gia tụ tập lạng lách, đánh võng. Do vậy, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng này bất chấp rú ga bỏ chạy bạt mạng, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người đi đường. Nhiều đối tượng khi bị bắt giữ đã cản trở, chống đối quyết liệt, không chấp hành hiệu lệnh lực lượng làm nhiệm vụ. Đại tá Hoàng Long- Trưởng Công an TP Huế cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Huế đã thành lập tổ công tác đặc biệt để ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung tuần tra công khai kết hợp hóa trang và các biện pháp nghiệp vụ khác để phát hiện, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường". Đồng thời, Công an TP Huế cũng đã công bố đường dây nóng (0234.3822166) để mỗi khi người dân phát hiện nghi vấn các đối tượng "quái xế" thì gọi điện trình báo.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_198403_.aspx