Manh mối vụ thiếu nữ Đài Loan bán trầu bị đốt xác

Thi thể thiếu nữ họ Lâm ở Đài Loan được tìm thấy bên bụi cỏ rậm. Hung thủ gây án không để lại bất cứ dấu vết gì.

Ngày 9/12/1998, thấy ngọn lửa bốc cháy ở vùng ngoại ô thuộc khu Bình Trấn, TP Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), người dân đến xem thì phát hiện một thi thể đã cháy xém.

Cảnh sát ghi nhận mặt mũi, đầu tóc nạn nhân cháy đen, duy chỉ có bàn tay và phần thân dưới còn một số chỗ nguyên vẹn. Người này mặc chiếc váy ngắn màu da báo.

Qua phân tích pháp y, cơ quan chức năng xác định người chết là nữ khoảng trên dưới 20 tuổi. Thứ duy nhất có giá trị là chiếc nhẫn trên tay cô.

 Hồ sơ 22 năm trước liên quan đến vụ cô gái bị đốt xác. Ảnh: TVBS.

Hồ sơ 22 năm trước liên quan đến vụ cô gái bị đốt xác. Ảnh: TVBS.

Vị trí hiện trường là đám cỏ rậm bên cạnh con đường vắng, nhà dân cách đó cũng vài trăm mét. Do hệ thống camera chưa nhiều nên vụ án bế tắc.

Tháng 5/2019, cảnh sát lật lại những hồ sơ vụ án tồn đọng. Họ quyết định dùng ảnh bàn tay, đôi giày, chiếc váy da báo để đăng tải trên mặt báo với hy vọng tìm được manh mối nào đó.

Không lâu sau, một người đàn ông gọi đến Sở cảnh sát Đài Viên, Đài Loan trình báo về sự việc.

Ông ta nhận là một trong những người chứng kiến vụ việc. Suốt thời gian đó đến nay, lương tâm ông không được thanh thản.

Do những thông tin nhân chứng cung cấp chỉ bằng miệng nên cơ quan chức năng không đủ chứng cứ pháp lý bắt nghi phạm. Cảnh sát đã mất gần một năm điều tra theo những thông tin trên mới có thể phá được án.

Đoạn đường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: TVBS.

Theo đó, 22 năm trước (rạng sáng ngày 9/12/1998), thiếu nữ họ Lâm (17 tuổi) làm nhân viên bán trầu cho một cửa hàng trầu trên địa bàn huyện Đào Viên. Cô bị 5 người (2 nam, ba nữ) hành hung vì nghi trộm tiền.

Họ đưa Lâm ra vùng ngoại ô nói chuyện. Cô gái không thừa nhận trộm tiền nên bị nhóm người trên đánh đập và bóp cổ cho đến bất động.

Biết đã quá tay với nạn nhân, cả nhóm bàn dùng xăng xe tưới lên người nạn nhân đốt xác phi tang. Những giấy tờ liên quan của nạn nhân đều bị đốt, không để lại dấu vết gì.

Chiều 14/7, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 2 người phụ nữ và hai người đàn ông. Một phụ nữ hiện chưa sa lưới.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/manh-moi-vu-thieu-nu-dai-loan-ban-trau-bi-dot-xac-post1108072.html