Manh mối vụ bê bối tình dục lớn nhất Ấn Độ được giấu trong son môi

Tình tiết mới của một trong những vụ bê bối tình dục lớn nhất Ấn Độ vừa được tiết lộ cho thấy các thiết bị tinh vi của gián điệp được giấu trong các 'bẫy mật ong' như son môi.

"Bẫy mật ong" là khái niệm chỉ các phi vụ lừa tình vì mục đích cá nhân nào đó.

Một đội điều tra Ấn Độ đã bắt giữ 5 phụ nữ và tài xế của họ liên quan đến vụ tống tiền các quan chức và chính trị gia quyền lực của nước này. Các quan chức đến từ đảng Quốc đại (INC) và đảng Bharatiya Janata (BJP) đối lập, theo Sputnik.

Những người bị cáo buộc thừa nhận đã sử dụng một số nữ diễn viên Bollywood, gái mại dâm và thiếu nữ ở độ tuổi 18 để quyến rũ những người quyền cao chức trọng và quay video giữa họ để thương lượng về sau.

Cho đến nay, có tới 4.000 tệp tin đã được tìm thấy, trong đó chứa hơn 1.000 cuộc trò chuyện tình dục (chat sex), video clip và bản ghi âm chuyện "chăn gối" của các quan chức.

Camera gián điệp được giấu trong son môi của các đối tượng chuyên đi "lừa tình" quan chức Ấn Độ. Ảnh: Sputnik.

Camera gián điệp được giấu trong son môi của các đối tượng chuyên đi "lừa tình" quan chức Ấn Độ. Ảnh: Sputnik.

Nhóm phụ nữ lừa tình sử dụng các bằng chứng lấy được bằng thủ đoạn để tống tiền các chính trị gia và quan chức cấp cao. Họ cũng đóng vai trò trung gian để các doanh nhân lấy được hợp đồng với chính phủ và nhận về khoản hoa hồng lớn.

Một trong những nhân vật hàng đầu của đội điều tra nói rằng những người bị tình nghi đã gài camera gián điệp trong các vật phẩm như son môi và kính để quay lén các quan chức trong các bối cảnh liên quan đến tình dục.

Những người phụ nữ đã bị bắt sau khi cảnh sát nhận được đơn khiếu nại. Vụ lừa đảo sau đó bị phanh phui.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/manh-moi-vu-be-boi-tinh-duc-lon-nhat-an-do-duoc-giau-trong-son-moi-post996487.html