Manh mối nào xác định người mẹ kế chính là thủ phạm sát hại bé trai 6 tuổi, phi tang xác ở vườn mía?

Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, khi anh Bao cùng vợ là La Thị Thức lên làm việc thì phát hiện trên tay áo của Thức có vết máu. Qua đấu tranh xác định Thức chính là thủ phạm đã sát hại con riêng của chồng.

Ngày 24/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Lâm Bình điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai Bàn Văn Th. (6 tuổi) con anh Bàn Văn Bao bị sát hại phi tang ngoài vườn mía.

Thủ phạm trong vụ án là à Thị Thức (SN 1989, vợ hai của anh Bao) hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ. Tại cơ quan công an bước đầu Thức khai đã sát hại con trai riêng của chồng phi tang xác ngoài vườn mía.

Hình ảnh cháu Th. trước khi bị mẹ kế sát hại.

Hình ảnh cháu Th. trước khi bị mẹ kế sát hại.

Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, khi đưa anh Bao cùng Thức về trụ sở công an để làm việc, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình nhận thấy trên tay áo của Thức có vết máu. Nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Đến khoảng 1h sáng 24/11, Thức đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bé Th. Nữ nghi phạm cũng khai nhận sau khi sát hại cháu Th., Thức đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Trong sáng cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình đã đưa Thức về nhà, yêu cầu đối tượng chỉ nơi giấu xác bé trai. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao không thấy con trai về nhà nên đã thông báo tìm trẻ lạc. Ngay sau đó sự việc được trình báo chính quyền địa phương. Đến khoảng 2h sáng ngày 24/11, gia đình anh Bàn Văn Bao tìm thấy thi thể con trai là cháu Bàn Văn Th. tử vong sau nhà.

Ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết, La Thị Thức với anh Bao ở với nhau được 1 năm, vừa rồi mới đăng ký kết hôn. Hai người vừa có con chung. Người phụ nữ này mới sinh được hơn 1 tháng.

“Chị này mới lên trên này ở với chồng được 2 hôm thì xảy ra sự việc. Chồng chị này trước có 1 đời vợ, có 1 con riêng là cháu, Th”, ông Lâm nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/manh-moi-nao-xac-dinh-nguoi-me-ke-chinh-la-thu-pham-sat-hai-be-trai-6500517.html