Manh mối nào giúp cảnh sát lần tìm ra nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng?

Khu vực xảy ra vụ án vắng người, không có camera... Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phá vụ án giết người cướp tài sản của nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Hơn 8 giờ đấu tranh nghi phạm sát hại, cướp tài sản nữ sinh

Chiều 29/10, đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS (PC02 - Công an TP Hà Nội) thông tin kết quả điều tra phá án vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái chị là Trần Thúy Hiền mất tích từ tối 23/10.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại cuộc họp.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại cuộc họp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thường Tín khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, công an nhận nhiều thông tin trong đó có liên quan đến một số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo đại tá Bình, vào cuộc điều tra công an gặp không it khó khăn bởi khu vực nạn nhân mất tích không có nhân chứng, vắng người qua lại, không có hệ thống camera giám sát.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội.

Từ một số manh mối như xác định được xe đạp điện, điện thoại của nạn nhân, khoảng 16h ngày 26/10, công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Trung (SN 1985; trú tại Văn Phú, huyện Thường Tín) mới đi cai nghiện về.

"Bước đầu đối tượng có nhiều thủ đoạn chống đối, không nhận tội. Trung khai nhận khi đi qua khu vực đường đê sông Nhuệ thì thấy xe đạp với điện thoại của nữ sinh Hiền nên đã lấy đi tiêu thụ", đại tá Bình thông tin.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sau nhiều giờ đấu tranh, đến 0h30 ngày 27/10, Nguyễn Xuân Trung khai nhận đã giết nữ sinh cướp xe đạp, điện thoại.

Hai nghi phạm gây án.

Trung khai, khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân (SN 1983; trú tại Quất Động, Thường Tín) đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Sau đó Trung, Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ; đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền đang đứng nghe điện thoại.

Đi tiêu thụ tài sản trộm cắp, 15 phút sau quay lại vẫn thấy nữ sinh đang nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp

Sau khi đi bán cốp pha được 500 nghìn đồng khoảng 10-15 phút sau quay lại, Trung vẫn thấy nữ sinh đang đứng nghe điện thoại. Lúc này, Trung nói với Quân “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Nghe Trung nói, Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Khu vực phát hiện thi thể nữ sinh.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng, đẩy cháu Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy cháu Hiền kêu “tha cho em”, Trung nhảy xuống dìm cháu Hiền xuống nước.

Khoảng 10 phút khi thấy Hiền không cử động, Trung đẩy cháu Hiền ra lòng sông. Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Khoảng 12h10 ngày 27/10 lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân. Đến 20h30 bắt được đối tượng Quân. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ. "Đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, đối tượng gây án ở nơi ít người qua lại, không có hệ thống camera gây khó khăn trong quá trình điều tra. Vụ án đã được khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật", đại tá Nguyễn Bình thông tin.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, mấu chốt phá vụ án từ tang vật là điện thoại, xe đạp điện công an đã nhanh chóng lần ra đối tượng.

"Đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn thành phố nói chung cũng như Thường Tín nói riêng đều được quản lý chặt chẽ. Hai đối tượng trong vụ án này lao động nặng nhớ ma túy, từ đó phát sinh ra hành vi cướp tài sản. Trung khai, sau khi đẩy ngã cháu Hiền từ mặt đê xuống sông gần 2m thì nữ sinh la lên. Sợ bị phát hiện nên đối tượng tấn công, dìm nữ sinh xuống nước tử vong. Phải mất gần 10 giờ từ khi đối tượng khai nhận mới phát hiện xác nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ án ban đầu xuất phát từ việc trình báo mất tích, gia đình tìm nhiều bạn bè, tìm kiếm không thấy báo công an. Ngay sau đó công an vào cuộc ngay.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Ban giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo sớm tìm được nữ sinh mất tích, có án hay không phải huy động làm rõ, điện thoại thì tắt, nhân chứng không có ai.

Từ kết quả điều tra nhanh chóng xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Chỉ điện thoại 500 nghìn đồng, xe đạp 2,8 triệu mà nhẫn tâm giết hại nữ sinh. Không những vậy đối tượng thản nhiên đi tiêu thụ tài sản lấy tiền giải quyết cơn nghiện, cần có chế tài nặng hơn đối với đối tượng sử dụng trái phép ma túy", đại tá Tùng nói.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/manh-moi-nao-lan-tim-ra-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-20201029153051487.html