Mảnh ghép hoàn hảo: Hôn nhân đầy sóng gió của danh hài Tam Thanh và vợ Ngọc PhúMảnh ghép hoàn hảo: Hôn nhân đầy sóng gió của danh hài Tam Thanh và vợ Ngọc Phú

Bỏ qua mọi điều tiếng về việc chênh lệch 20 tuổi để kết hôn, nhưng vợ Ngọc Phú lại ly hôn vì Tam Thanh mê cờ bạc, bán nhà vì nợ nần. Cặp đôi bất ngờ 'yêu lại từ đầu' nhờ Ngọc Phú mang bầu thêm bé nữa.

Tam Thanh – Ngọc Phú là cặp đôi diễn viên nổi tiếng trên các sân khấu hài kịch lớn nhỏ miền Nam. Thời hoàng kim của sân khấu, Tam Thanh – Ngọc Phú dành hết thời gian gắn bó với khán giả, vì vậy mà thời ấy, cặp đôi đi đến đâu cũng được khán giả yêu quý, ủng hộ.

 Gia đình danh hài Tam Thanh - Ngọc Phú

Gia đình danh hài Tam Thanh - Ngọc Phú

Năm 2005, Tam Thanh – Ngọc Phú quyết định sống thử, và đến 2010, cả hai kết hôn khi Tam Thanh đã trải qua vài cuộc hôn nhân ở tuổi 43, còn Ngọc Phú lại đang ở thời khắc đẹp nhất của người con gái - 23 tuổi. Sau khi kết hôn, cô dần lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc của chồng. Thế nhưng, chính khoảng cách tuổi tác quá lớn lại khiến chặng đường ở bên nhau của cặp đôi gặp không ít khó khăn.

Tham gia Mảnh ghép hoàn hảo, Tam Thanh thú nhận, sự cách biệt đến 20 tuổi của anh và vợ là nguyên nhân khiến tình yêu của họ gặp nhiều sự phản đối, cấm cản từ gia đình cô: “Lúc đó, tôi bị áp lực về gia đình của Phú nhiều lắm. Thế nhưng vì rất yêu Phú, nên tôi chưa bao giờ nao núng hay nghĩ mình phải dừng lại”. Thậm chí, những người xung quanh không tin vào tình yêu và sự nghiêm túc trong mối quan hệ mà anh dành cho Ngọc Phú. Nhưng Tam Thanh không ngại cho biết, vì yêu, anh có thể chịu đựng được hết những lời “nặng nhẹ” kia.

Về phần mình, Ngọc Phú tâm sự, mẹ cô lúc đầu phản đối vì e dè khoảng cách 20 tuổi giữa vợ chồng cô, nhưng ba mẹ nữ diễn viên cũng là người rất hiện đại, nên họ không cấm cản gì cô nhiều: “Chỉ có chị gái của tôi là người cương quyết phản đối đến cùng. Vì tôi là em út, nên chị rất thương tôi. Chị còn hay bảo tôi không được cưới vì người ta đã có nhiều đời vợ, mà còn lớn hơn tôi như thế thì liệu có hạnh phúc hay không. Ngày đám cưới, chị cũng không tham dự”.

Vượt qua nhiều rào cản của gia đình để kết hôn, cứ tưởng bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho người vợ trẻ đã bất chấp mọi điều tiếng xã hội để đi theo mình, thì Tam Thanh cay đắng thú nhận: “Sau khi cưới xong, tôi vẫn làm ăn đàng hoàng, nhưng máu cờ bạc lại không thể bỏ được. Còn tiền là chơi, hết tiền mới thôi, chứ không hề nghĩ đến người kế bên. Tôi mải mê ăn chơi, đến khi con gái đầu ra đời, tôi vẫn còn ăn chơi”. Nam nghệ sĩ cho biết, cũng vì vậy mà hai vợ chồng hay to tiếng với nhau. Những lúc như vậy, anh xách đồ bỏ đi, con gái cũng đi theo ba.

Nghe vậy, MC Ốc Thanh Vân lên tiếng khẽ trách thì Tam Thanh bùi ngùi cho biết, anh cũng không hiểu bản thân mình lúc đó nghĩ gì. Anh nói: “Khi bỏ đi nhậu nhẹt, chơi bời xong xuôi, về nằm xuống mới nhớ tới vợ con mình. Nhiều lần bỏ đi rồi quay về như vậy, nhưng tôi vẫn tính nào tật nấy, đến mức phải bán 2 căn nhà bên Quận 8 vì ăn chơi”.

Thời điểm Ngọc Phú không thể khuyên ngăn được chồng, cả hai quyết định ly hôn. Thế nhưng Ngọc Phú lại giấu gia đình và không nói cho ai biết. Trong khi đó, Tam Thanh nghĩ đến người vợ ở nhà vốn là con gái cưng, giờ đi lấy mình lại phải chịu nhiều thiệt thòi, khiến anh nhận ra mình đã sai. Anh nghẹn ngào: “Tôi hối hận nhưng đã muộn. Phú nhất quyết ra tòa ly dị”.

Nói về những sóng gió trong hôn nhân, Ngọc Phú cho biết, sau khi có con gái đầu lòng, chồng “sinh tật”, bản thân cô phải chịu đựng rất nhiều: “Tôi tự thu mình, không đăng chuyện buồn lên facebook, không gọi về nhà và chấp nhận mọi chuyện dù có cay đắng thế nào. Vì lúc vui, hạnh phúc chỉ mình hưởng, nhưng tại sao đến khi đau khổ thì lại bắt những người xung quanh phải hứng chịu những cảm giác đó cùng mình?”

Nữ diễn viên tâm sự, lúc quyết định ly hôn, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho chồng: “Đã chấp nhận bỏ gia đình, bỏ hết dư luận để theo anh, mà không được gì hết. Thậm chí ngôi nhà tự gầy dựng mà anh Thanh lại ham bài bạc, bán hết để trả nợ. Đã thế, lúc vợ chồng giận nhau, chưa bao giờ tôi bỏ ra ngoài, mà người xách gối bỏ đi lại chính là anh Thanh”. Ngọc Phú cũng nghẹn ngào bật khóc khi tiết lộ, mỗi lần cãi nhau thường vào dịp lễ, Tết. Nhìn nhà nhà đoàn viên còn gia đình mình lại ly tán khiến cô rất tủi thân: “Nhìn người ta về nhà ngoại, mình ở nhà ôm con còn chồng thì kéo đồ đi nơi khác. Tôi buồn, giận lắm nhưng không dám nói với ai khác mà chỉ một mình chịu đựng”.

Sau khi ly hôn, Tam Thanh mới nhắn tin cho Ngọc Phú để xin cô cho anh được làm cha, làm chồng và làm một người tử tế. Tam Thanh cho biết, vợ rất thương anh, chấp nhận tha thứ cho những sai lầm trước đây nhưng trong lòng vẫn rất giận vì những tổn thương đã qua. Đến tận thời điểm Ngọc Phú mang bầu thêm cậu con trai thì cặp đôi mới chính thức kết hôn lại.

Trải qua nhiều sóng gió, Ngọc Phú đã hiểu chồng hơn và tìm mọi cách để giảm thiểu những xung đột không đáng có giữa hai vợ chồng: “Anh Thanh rất nóng và cục tính, khi anh ấy sai mà tôi quát thì sẽ đụng đến tự ái của anh. Cho nên tôi luôn kìm nén lại và khuyên ngăn anh. Nói xong thì từ từ anh sẽ thấm. Và anh sẽ dùng hành động để chứng tỏ với tôi”.

Về phần mình, Tam Thanh cũng hiểu ra mọi chuyện. Nam nghệ sĩ còn hứa với vợ sẽ không bao giờ cờ bạc nữa, vì thế, cuộc sống của cả hai sau đó trở nên bình yên hơn. Đặc biệt, nghĩ đến tất cả những gì mà vợ đã hy sinh cho anh và con, nam danh hài tự nhủ phải luôn tôn trọng vợ: “Tôi không hứa bằng nhan bằng đèn, tôi không hứa bằng lời nói nhưng hứa bằng cả trái tim của một người đàn ông. Đặc biệt, khi con trai ra đời, tôi nghĩ sau này mình sẽ để lại gì cho tụi nó. Vì thế tôi quyết định từ bỏ việc ăn chơi, cờ bạc”.

Câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của danh hài Tam Thanh và diễn viên Ngọc Phú khiến MC Ốc Thanh Vân nhiều lần nghẹn ngào, cô cho biết bản thân không muốn khơi lại nhiều chuyện buồn khiến cặp đôi khóc thêm nữa. Tuy nhiên, những biến cố mà “cặp đũa lệch” này đã trải qua là những điều vô cùng quý giá cho niềm hạnh phúc của họ ở hiện tại.

Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cũng cho rằng, dù có sự chênh lệch về tuổi tác khiến cặp đôi gặp nhiều trở ngại trong hôn nhân, nhưng khi đã hiểu nhau, thì những sự chênh lệch ấy sẽ được điều chỉnh phù hợp, và người trong cuộc sẽ “thẩm thấu” được: “Mỗi người lắng lòng một chút, hạ thấp cái tôi xuống một chút và điều chỉnh một chút, thì chúng ta có thể hòa hợp và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau”.

Từ câu chuyện của Tam Thanh – Ngọc Phú có cậu con trai út, Ốc Thanh Vân cũng bất ngờ thú nhận, vợ chồng cô mỗi lần cãi nhau lớn là mang thai thêm bé nữa, khiến cô và chồng bây giờ không còn dám cãi nhau. Nữ MC còn đùa rằng chủ đề của chương trình hôm nay phải là “yêu lại từ đầu” thì mới đúng hơn. Chương trình “Mảnh ghép hoàn hảo” với câu chuyện vợ chồng lệch tuổi của cặp đôi diễn viên Tam Thanh – Ngọc Phú và sự tư vấn đầy thú vị của Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cùng MC Ốc Thanh Vân sẽ phát sóng lúc 21h35 Chủ nhật ngày 25/8/2019 trên VTV9.

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Khôi

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201908/manh-ghep-hoan-hao-hon-nhan-day-song-gio-cua-danh-hai-tam-thanh-va-vo-ngoc-phu-638926/