Mánh buôn ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc và người tình

Cựu cảnh sát Hàn Quốc sử dụng công ty của người tình làm bình phong, nhét ma túy vào các khối đá granite rồi đưa ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển.

Ngày 30/9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết và trao thưởng cho các đơn vị tham gia triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP.HCM đi Hàn Quốc.

Cầm đầu đường dây này là Kim Soonsik (cựu cảnh sát Hàn Quốc, 50 tuổi, cư trú tại quận 2, TP.HCM).

Lấy công ty người tình làm bình phong

Kim Soonsik sang Việt Nam du lịch và có quan hệ tình cảm với Huỳnh Thị Hoa Trân (Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE, trụ sở tại quận Thủ Đức). Công ty của Trân là bình phong giúp Kim Soonsik vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển.

Hỗ trợ cho Trân và Kim Soonsik là một số người quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc.

 Kim Soonsik (trái) - kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Công an cung cấp.

Kim Soonsik (trái) - kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Công an cung cấp.

Kim Soonsik mua ma túy từ khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về cất giấu tại căn hộ của mình ở quận 2. Đợi thời cơ thích hợp, Kim Soonsik chuyển ma túy đến kho đá granite ở quận Thủ Đức. Tại đây, ông ta cùng đồng bọn cất giấu ma túy vào trong các khối đá granite rồi di chuyển đến cảng Cát Lái để xuất đi Hàn Quốc.

Khoảng 1h30 ngày 19/7, cảnh sát khám xét container tại Cảng Cát Lái thu giữ 40 kg ma túy, bắt giữ 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và một người Việt Nam. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ thêm 7 gói ma túy, 27 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động buôn ma túy..

Kim Soonsik và đồng bọn thừa nhận đã vận chuyển trót lọt 3 lô ma túy với cùng chiêu thức trên.

Đường dây với hàng chục chân rết

Mở rộng chuyên án trên, cảnh sát xác định Kim Soonsik chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ Lê Hồ Vũ (33 tuổi). Giúp sức cho Lê Hồ Vũ là Nguyễn Chí Thiện, cả 2 cùng ngụ huyện Bình Chánh.

Cả 2 người này còn có hàng chục chân rết tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/7, khi Lê Hồ Vũ và Nguyễn Chí Thiện vận chuyển ma túy từ ôtô vào nhà riêng tại huyện Bình Chánh thì cảnh sát ập vào khống chế. 73 kg ma túy tổng hợp bị cảnh sát thu giữ.

Cùng lúc, 10 tổ trinh sát ập vào nhiều địa điểm bắt giữ 11 người trong dường dây, thu thêm 45 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin.

Ma túy được giấu vào các lốc xe máy để đưa qua biên giới. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời khai của Vũ, Cục C04 phối hợp với đồn Biên phòng Lình Huỳnh, Kiên Giang, bắt giữ đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại TP.HCM là Nguyễn Trung Kiên.

Qua đấu tranh, Kiên khai nguồn ma túy được đưa từ khu vực Tam giác Vàng qua Campuchia rồi đưa về nước thông qua 2 người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia. Hai người này từng đến TP.HCM khảo sát, lập nhiều kho hàng chứa ma túy rồi giao cho người Việt Nam và người Trung Quốc quản lý.

Sau đó, các nghi phạm nhét ma túy vào các lõi giữa lốc máy ôtô, máy phát điện đã tháo rời, các bình hình trụ bằng sắt, chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh về tập kết vào các kho hàng ở TP.HCM.

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 24 người. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tài sản.

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 18.388 vụ, bắt giữ 26.793 người phạm tội về ma túy. Nhà chức trách thu giữ 235 kg heroin; gần 1,6 tấn ma túy tổng hợp, 850.000 viên thuốc lắc, 113 kg cần sa.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/manh-buon-ma-tuy-cua-cuu-canh-sat-han-quoc-va-nguoi-tinh-post1136754.html