Mang yêu thương đến với bà con vùng mưa lũ miền Trung

Đoàn cứu trợ đã trao tặng quà cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và đến huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để thăm hỏi và tặng quà cho bà con tại vùng lũ sáng 22/10.

Những ngày vừa qua, tại Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn cả về tính mạng và tài sản. Tại một số nơi của Huế vẫn còn bị ngập úng, không chỉ gây khó khăn về đời sống, học hành, đi lại mà còn trực tiếp đe dọa đến sinh kế của người dân. Về nông nghiệp, hàng trăm hecta rau màu, hoa quả bị tàn phá; nhiều trại cá, hải sản bị cuốn trôi, gây thiệt hại lớn.

Với mong muốn san sẻ một phần khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, đoàn cứu trợ đã có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế sáng ngày 22/10. Về phía đoàn cứu trợ có Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (Bộ Tài nguyên Môi trường), Ông Nguyễn Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Phúc Hải và Bà Phạm Thị Bích Thủy - Giáo viên trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội. Về phía địa phương có Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ông Trần Hoài Nam - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Ông Hoàng Viết Thành - Phó Trưởng phòng Công an tỉnh, Ông Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn tại địa phương sáng 22/10/2020.

Đoàn cứu trợ trao tặng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 8 chiếc xuồng cứu hộ và 50 triệu đồng

Đoàn cứu trợ và đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn cứu trợ và đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ hai từ trái sang) và Ông Nguyễn Hải (áo xanh đeo kính) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Phúc Hải.

Cũng trong sáng 22/10, Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ Tài nguyên Môi trường) và đoàn cứu hộ đã đến với bà con vùng lũ tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đón và tiếp đoàn có Ông Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, Ông Đinh Viết Huế - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, Ông Ngô Đức Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Phú Lương.

Đoàn đã trao tặng 8 xuồng cứu hộ, 50 triệu đồng và 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Đoàn cứu trợ trao phần quà là 8 chiếc xuồng cứu hộ và 50 triệu đồng cho huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ Tài nguyên Môi trường), Ông Nguyễn Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Phúc Hải và Bà Phạm Thị Bích Thủy - Giáo Viên trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội trao 10 phần quà bằng tiền mặt cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bà Phạm Thị Bích Thủy - Giáo viên trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội trao quà cho người dân tại vùng lũ.

,

Bà Phạm Bích Thủy trao quà cho người dân tại vùng lũ.

Đoàn cứu trợ thăm hỏi tình hình và động viên bà con tại vùng lũ.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mang-yeu-thuong-den-voi-ba-con-vung-mua-lu-mien-trung-126916.html