Mang xuân vào bệnh viện, nguôi ngoai nỗi buồn xa quê

Đường hoa mừng xuân Tân Sửu 2021 trong Bệnh viện Chợ Rẫy hy vọng mọi người có được không gian tham quan, giải trí, thoải mái tinh thần, góp phần nguôi ngoai phần nào nỗi buồn xa quê.

Ngày 5-2, đường hoa xuân, hoạt động phục vụ cho bệnh nhân không về quê ăn Tết được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai ra mắt.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tặng quà cho bệnh nhân

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tặng quà cho bệnh nhân

Đường hoa mừng xuân Tân Sửu 2021 được thiết kế bởi sự chung tay của 77 khoa, phòng, đơn vị của bệnh viện, tái hiện hình ảnh theo nhiều chủ đề như Sài Gòn Tết xưa, Phố ông Đồ, Cây ước nguyện, phong cảnh làng quê bình yên của nhiều vùng miền,… tạo nên một đường hoa rực rỡ, đa sắc màu.

Đường hoa, mang sắc xuân vào bệnh viện

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ mùa xuân là mùa của đoàn viên. Thế nhưng, vì một số lý do nào đó mà không ít người đã lỡ hẹn với gia đình, không thể về quê xum họp, đón năm mới cùng người thân của mình… vì phải tuân thủ phác đồ điều trị nội trú nên vẫn tiếp tục nằm viện, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện trực gác chăm sóc người bệnh…

Nghệ sĩ tham gia đường hoa lì xì, tặng quà cho bệnh nhân

"Thấu hiểu những tâm tư, tình cảm ấy khi ngày xuân đang đến gần kề, với truyền thống nghĩa tình, bệnh viện đã triển khai xây dựng đường hoa, mừng xuân Tân Sửu 2021, hy vọng mọi người có được không gian tham quan, giải trí, thoải mái tinh thần, góp phần nguôi ngoai phần nào nỗi buồn xa quê", BS Thức nhấn mạnh.

Góp phần nguôi ngoai phần nào nỗi buồn xa quê của người bệnh

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức đường hoa trong bệnh viện, góp phần động viên tinh thần bệnh nhân trong những ngày xuân xa quê. Dịp này, bệnh viện cũng tặng 200 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại đây.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/mang-xuan-vao-benh-vien-nguoi-ngoai-noi-buon-xa-que-20210205165717794.htm