Mang Xuân đến miền xa

Trong hai ngày 23 và 24/1, các bạn sinh viên của CLB Cầu Vồng Lửa (khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức chương trình Tết 'Dệt Xuân Long Tân' nhằm giúp đỡ, chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã nghèo Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Sáng 23/1, vừa tới địa phương sau mấy giờ di chuyển từ TP. HCM đến Phú Riềng, Bình Phước, hơn 45 tình ngyện viên của câu lạc bộ cùng với đoàn viên thanh niên trong xã đã cùng nhau dọn vệ sinh trên các tuyến đường. Những con đường đến trường và khu vực xung quanh trường học được các tình nguyện viên quét dọn sạch sẽ. Tại đại phương, các bạn tình nguyện viên của câu lạc bộ cùng người dân tổ chức hoạt động gói bánh chưng ngày Tết. Lần đầu được tự tay trải nghiệm gói bánh chưng, Lê Ngọc Duy Bình, thành viên CLB Cầu Vồng Lửa chia sẻ. “Mình là một người con của vùng đất miền Tây, xưa nay vốn dĩ chỉ biết đến bánh tét chứ không biết đến bánh chưng. Mình cứ đinh ninh trong đầu rằng nó sẽ khó gói lắm, thành ra cũng hơi hoang mang. Vậy mà sau khi được các cô chú hướng dẫn, chỉ bảo, giờ mình có thể gói được bánh chưng rồi".

Các bạn sinh viên của CLB Cầu Vồng Lửa với hoạt động gói bánh chưng cùng người dân địa phương.

Các bạn sinh viên của CLB Cầu Vồng Lửa với hoạt động gói bánh chưng cùng người dân địa phương.

Các bạn trang trí mai vàng để thêm không khí xuân cho chương trình.

Trưa ngày 23/1 các thành viên CLB Cầu Vồng Lửa còn tổ chức các chương trình vui chơi cho học sinh trường Tiểu học Lê Hoàn. Các em học sinh được dịp trải nghiệm đón xuân sớm, được các anh chị tình nguyện viên trong câu lạc bộ tổ chức các gian hàng tuổi thơ: Trò chơi dân gian, vệ sinh cá nhân, hội chợ quần áo cũ, thư pháp, cây mai mơ ước… “Mình quan sát, các em được viết những điều ước treo lên cây mai thì rất phấn khởi, thích thú. Và mỗi em đều nhận được phần quà trước khi ra về”, chị Võ Thị Liên (chủ nhiệm CLB Cầu Vồng Lửa) cho biết.

Các bạn sinh viên tổ chức trò chơi cho các em học sinh tại địa phương.

Các tiết mục văn nghệ ca múa, kịch được câu lạc bộ chuẩn bị chu đáo từ trước là món quà tinh thần ý nghĩa mà các thành viên câu lạc bộ muốn gửi đến bà con, thanh niên, trẻ em tại xã Long Tân, với thông điệp về một cái Tết sum vầy, ngập tràn niềm vui. Kết thúc đêm văn nghệ, hơn 40 suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo, vươn lên trong cuộc sống, có thành tích cao trong học tập. Câu lạc bộ còn trao tặng nhiều công trình công cộng như: Khung thành bóng đá, ươm mầm cây xanh và hỗ trợ xây nhà tình thương cho địa phương.

Các bạn sinh viên với hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Tối cùng ngày, câu lạc bộ tổ chức giao lưu lửa trại giữa các tình nguyện viên và thanh niên địa phương. Buổi giao lưu là lời tâm sự về những kỉ niệm chương trình thiện nguyện tại xã Long Tân và những kỉ niệm về những chuyến tình nguyện được các sinh viên kể lại cho các bạn đoàn viên thanh niên tại địa phương nghe. “Đêm lửa trại đã để lại cho mình nhiều ấn tượng, giúp cho mọi người ngồi gần lại nhau hơn, đoàn kết hơn và thấu hiểu nhau hơn. Thông qua chương trình, mình càng cảm thấy trân trọng những gì mình đang có và biết chia sẻ hơn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội”, Trần Lê Thanh Trí (thành viên CLB Cầu Vồng Lửa) bộc bạch.

BTC chương trình trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 24/1, các bạn tình nguyện viên CLB Cầu Vồng Lửa và các em ở xã Long Tân cùng nhau đến thăm và trao 15 suất quà đến gia đình khó khăn, người có công với cách mạng địa phương. Các suất quà bao gồm: Gạo, mì tôm bánh Tét và các nhu yếu phẩm hằng ngày. “Kỉ niệm mà mình ấn tượng nhất có lẽ là hành trình đi đến từng hộ gia để để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có công cách mạng. Mình được chị Bí thư xã Đoàn chở vào những khu rừng cao su xa tít. Mình được nghe các ông bà kể về những ngày sống trong bom đạn, mình cảm thấy tự hào vì những điều được nghe. Có lẽ đau lòng nhất là những đứa con của chính họ bị nhiễm chất độc màu da cam. Hi vọng rằng, những hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa”, chị Võ Thị Liên (chủ nhiệm CLB Cầu Vồng Lửa) tâm sự.

Đêm lửa trại gắn kết giữa các tình nguyện viên với đoàn viên thanh niên địa phương.

"Đồng hành cùng các bạn sinh viên của CLB Cầu Vồng Lửa khi về địa phương tổ chức chương trình, ký ức sinh viên của mình lại ùa về. Chương trình “Dệt Xuân Long Tân” của các bạn thành công từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức, mang đến tình Xuân cho người dân còn nhiều khó khăn nơi đây”, chị Trịnh Oanh, Bí thư xã Đoàn Long Tân chia sẻ.

Trúc Ly

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/mang-xuan-den-mien-xa-1784708.tpo