Mang 'xuân ấm' về cho mẹ

Mới đây, đến công tác tại Tiểu đoàn 18 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), chúng tôi được nghe nhiều lời khen của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về Binh nhất Nguyễn Hoàng Phúc, chiến sĩ Đại đội 1, người có trách nhiệm trong công việc và lòng hiếu thảo với gia đình.

Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà chỉ có hai mẹ con và ông ngoại. Trong khi đó, ông của Phúc lại bị liệt nửa người không thể đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người khác nên mẹ của Phúc thường xuyên túc trực bên cạnh. Không có việc làm ổn định, mọi thu nhập của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng và làm thêm từ việc nhận quần áo về may. Phúc tâm sự: “Vì gia đình neo người nên khi biết tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mẹ cũng có ý ngăn cản. Nhưng khi tôi phân tích và quyết tâm đi bộ đội thì mẹ lại mừng và ủng hộ rất nhiệt tình”.

Xác định tốt tư tưởng nên khi vào quân đội, Phúc đã nhanh chóng làm quen với các chế độ nền nếp quy định. Tham gia các hoạt động của đơn vị rất nhiệt tình, những việc khó, việc mới, Phúc đều xung phong làm trước, tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong huấn luyện và trong cuộc sống hằng ngày. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc đâu ra đấy nên chỉ huy đơn vị rất tin tưởng mỗi khi giao nhiệm vụ cho Phúc. Thế nên Phúc được cấp ủy, chi bộ giới thiệu tạo nguồn kết nạp Đảng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ ngày nhập ngũ, mỗi khi nhận phụ cấp, Phúc đều trích phần lớn số tiền gửi chỉ huy đơn vị giữ hộ. Được vài tháng, Phúc xin rút số tiền đó gửi về quê cho mẹ với mong muốn chia sẻ những khó khăn cùng gia đình. Trong đợt rét vừa qua, Phúc nghĩ ở nhà mẹ chỉ có chiếc chăn đơn trải dưới giường cho ấm. Thương mẹ vất vả, Phúc nảy ra ý tưởng dồn mấy tháng phụ cấp ít ỏi của mình để mua đệm mang về tặng mẹ.

Nắm được hoàn cảnh gia đình chiến sĩ nên khi biết Phúc có ý định đó, chỉ huy đơn vị cùng anh em đồng đội đã động viên Phúc và quyên góp ủng hộ rất nhiệt tình. Dù số tiền thu được chưa nhiều nhưng đó là sự chia sẻ yêu thương của tình đồng đội ở Tiểu đoàn 18.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mang-xuan-am-ve-cho-me-612417