Mang xe đi cầm cố, nói với bạn gái bị cướp

Ngày 27/2, Công an TX. Phú Mỹ làm việc với D.N.M T. (SN 2000, trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Công an TX. Phú Mỹ làm việc với T. cùng bạn trai về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Công an TX. Phú Mỹ làm việc với T. cùng bạn trai về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 26/2, trên Fanpage của chị T. đăng bài viết với nội dung: Cảnh báo về một vụ cướp xe máy xảy ra ở phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Khi nhận được thông tin, Công an TX. Phú Mỹ đã xác minh và xác định không có vụ cướp nào xảy ra như nội dung bài viết trên.

Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục làm việc với người được cho là nạn nhân của vụ cướp. Người này thừa nhận, đã mang xe đi cầm cố ở tiệm cầm đồ rồi nói với bạn gái - chị T. là bị cướp. Sau đó, chị T. đăng thông tin lên Facebook để cảnh báo mọi người.

Hiện Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, Công an TX.Phú Mỹ khuyến cáo mọi người không đăng thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác lên mạng xã hội.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202102/mang-xe-di-cam-co-noi-voi-ban-gai-bi-cuop-920734/