Mang xăng dọa, vô tình thiêu cháy người tình

Bị người tình thách đố, Sơn dùng xăng dọa đốt nhưng do vấp ngã nên vô tình đã thiêu cháy người tình. Ngày 14- 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 10-2013, Đặng Anh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) nảy sinh tình cảm với chị Vân và sống với nhau như vợ chồng với chị Vân (tên bị hại đã thay đổi, 34 tuổi, ở Hà Nội).

Khi tình cảm mặn nồng, chị Vân tâm sự với Sơn rằng trước đây tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau này phát hiện chị này tiếp tục có dấu hiệu quay lại con đường cũ nên Sơn và "vợ' nhiều lần xảy ra cãi vã.

Bị cáo Sơn.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là đêm 3-8-2014, Sơn và chị Vân xảy ra mâu thuẫn Chị Vân còn tỏ thái độ thách đố Sơn. Bức xúc về việc này, Sơn vào nhà vệ sinh lấy can xăng mang vào phòng ngủ. Đứng trước mặt chị Vân, Sơn gằn giọng: “Nếu em cố tình làm việc này nữa thì cả anh và em cùng chết”.

Thấy hành động của Sơn, chị Vân đang nằm ngồi bật dậy và bị Sơn dốc can xăng đổ lên đầu, rồi lấy bật lửa với mục đích dọa bạn gái nhưng ông ta lại vô tình vấp phải chiếc chăn ở dưới nền nhà khiến bật lửa gặp xăng bùng cháy...

Năm ngày sau, chị Vân tử vong do bị bỏng quá nặng. Biết tin, Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại phiên xử, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 16 năm tù giam về tội giết người.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/mang-xang-doa-vo-tinh-thieu-chay-nguoi-tinh-389154/