Mạng xã hội liên quan đến trầm cảm

Tạp chí Journal of Social and Clinical Psychology vừa đăng tải nghiên cứu của các nhà tâm lý học từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết, việc giết thời gian trên mạng xã hội làm tăng cảm giác cô đơn và dẫn đến trầm cảm.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu đối với 143 sinh viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Instagram và Snapchat. Số sinh viên này được chia thành 2 nhóm, trong đó, nhóm thứ nhất tiếp tục dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội; nhóm thứ hai chỉ “lướt” không quá 10 phút/ngày.

Thí nghiệm tiến hành trong khoảng 3 tuần. Sau đó, một bảng câu hỏi đặc biệt với 7 chỉ số được gửi cho những sinh viên trên trả lời. Kết quả cho thấy sự cô đơn và trầm cảm phụ thuộc trực tiếp vào thời gian dành cho mạng xã hội.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mang-xa-hoi-lien-quan-den-tram-cam-558395.html