Mạng xã hội đang làm tổn thương trí nhớ của bạn như thế nào?

Mạng xã hội làm tăng mức độ lo âu của người dùng do khiến họ cảm thấy bản thân không đủ tốt và gây ra lo lắng, căng thẳng quá mức...

Việc ngồi lỳ bên máy tính kết nối Internet trong một khoảng thời gian dài không chỉ dẫn đến tình trạng quá tải về thông tin, mà còn có thể làm giảm sự hoạt động hiệu quả của bộ não về lâu dài.

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng Facebook liên quan đến sự lo lắng, nợ nần và thậm chí tăng cân.

Cùng Gia Đình Mớitìm hiểu về tác hại của việc lạm dụng mạng xã hội qua video sau

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/mang-xa-hoi-dang-lam-ton-thuong-tri-nho-cua-ban-nhu-the-nao-d17501.html