Mang Trung Thu đến trẻ em vùng xa

Vừa qua, Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM phối hợp với Hội Sinh viên các trường: ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), ĐH Văn hóa TP. HCM, ĐH Mở TP. HCM và các câu lạc bộ kỹ năng thuộc Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM tổ chức chuỗi chương trình 'Trăng sáng miền quê' tại 9 điểm thuộc 5 huyện ngoại thành: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè và 2 tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai.

Chương trình với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích cũng như đem lại một dịp Trung Thu ý nghĩa với trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại những xã vùng xa. Ban Tổ chức đã đem đến những gian hàng ẩm thực, những gian hàng trò chơi cũng như những suất học bổng và chương trình văn nghệ... nhằm động viên tinh thần cho các em vừa bước vào năm học mới.

“Chương trình thêm ý nghĩa vì đã thu hút được nhiều bạn sinh viên tình nguyện ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM cùng tham gia. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức được 9 sân chơi, trao 3.500 phần quà đến với các em nhỏ với tổng giá trị 104 triệu đồng. Bên cạnh đó, những chiếc bánh và lồng đèn Trung Thu cũng được gửi đến các em thiếu nhi nhằm chia sẻ niềm vui trong dịp Tết Trung Thu. Chương trình đã khép lại thành công với những nụ cười và niềm hạnh phúc từ các em nhỏ, sự ủng hộ và đón nhận nhiệt tình từ người dân địa phương. Chương trình năm nay thuận lợi hơn những năm trước vì có nhiều mạnh thường quân cùng đồng hành”, anh Vòng Trong Minh - Phó Trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật (Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM) cho biết.

Một số hình ảnh trong chuỗi chương trình “Trăng sáng miền quê”:

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/mang-trung-thu-den-tre-em-vung-xa-1729316.tpo