Mang trung thu đến thiếu nhi vùng sâu, vùng xa

Hàng trăm sinh viên đang gấp rút chuẩn bị cho những hoạt động thiện nguyện nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có Tết Trung thu ấm áp...

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành làm lồng đèn - Ảnh: H.T

Hội Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM đang cùng các liên chi hội khoa và các CLB, đội, nhóm của trường đang thực hiện chuỗi chương trình "mang trung thu đến thiếu nhi vùng sâu vùng xa". Theo Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Sinh viên của trường, kinh phí thực hiện chương trình là 85 triệu đồng.

“Tụi mình tổ chức tại nhiều địa điểm khó khăn, vùng sâu vùng xa như xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; xã biên giới Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; các xã ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre… Các anh chị sinh viên sẽ chiếu phim cổ tích cho các bé, tổ chức hội thi làm lồng đèn, các gian hàng trò chơi dân gian, rước đèn, hội thi vẽ tranh... Ngoài ra, tụi mình còn tặng hơn 120 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn”, Dung cho biết.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM vui chơi với trẻ em - Ảnh: N.A

Trong khi đó, Đoàn - Hội sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như kết lồng đèn, bán hàng gây quỹ trung thu cho hơn 5.500 em thiếu nhi ở các tỉnh Bến Tre, Long An, Trà Vinh, TP.HCM, Đắk Nông, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Được biết, từ ngày 7.9 đến 20.9, các khoa trong Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức gian hàng bán các sản phẩm gây quỹ như móc khóa handmade, túi xách, thú bông, các loại sen đá, lồng đèn… do các bạn sinh viên tự làm.

Thiều Thị Kiều Hạ, Chủ nhiệm đội Công tác xã hội, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm mang đến cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, các em có hoàn cảnh khó khăn có được một mùa trung thu trọn vẹn”.

Trong 2 ngày 23, 24.9, 15 đoàn khoa của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ đi các tỉnh để tổ chức đêm hội trăng rằm. Ngoài những phần quà như bánh trung thu, lồng đèn, sách vở, ba lô, sữa, trường còn trao 270 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 - 1.000.000 đồng) cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong vài ngày tới, 40 sinh viên Trường ĐH Văn Hiến sẽ về Đồng Tháp để tổ chức trung thu cho trẻ em và các cụ già tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh quà tặng, học bổng và các hoạt động vui chơi, văn nghệ… những sinh viên này còn tặng 100 kg gạo cho trẻ em và người già nơi đây. “Tụi em mong muốn góp chút công sức để giúp cho những người kém may mắn hơn mình có mùa trung thu vui vẻ, đầy tình yêu thương”, Lê Thị Thu Uyên, sinh viên năm cuối ngành xã hội học, Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ.

Mỹ Quyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/mang-trung-thu-den-thieu-nhi-vung-sau-vung-xa-1004008.html