Mang thịt, sản phẩm chế biến sang Đài Loan có thể bị phạt tới 750 triệu đồng

Vietnam Airlines vừa khuyến cáo hành khách đi Đài Loan (Trung Quốc) cần tuân thủ quy định về cấm mang thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc khi nhập cảnh để tránh bị phạt nặng

Khô gà xé được du khách Việt Nam mang sang Đài Loan bị phạt khi nhập cảnh. Ảnh: BAPHIQ

Khô gà xé được du khách Việt Nam mang sang Đài Loan bị phạt khi nhập cảnh. Ảnh: BAPHIQ

Theo đó, căn cứ công hàm từ Cục Kiểm dịch và phòng chống bệnh dịch từ Đài Loan về tăng cường kiểm soát bệnh dịch ở lợn (heo), Vietnam Airlines đã triển khai phát tờ rơi thông báo cho hành khách tại khu vực làm thủ tục đối với các chuyến bay tới Đài Loan.

Hành khách cần thực hiện quy định nghiêm cấm mang thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc nhập cảnh Đài Loan.

Trong trường hợp vi phạm chính sách, hành khách có thể sẽ bị phạt từ 10.000 – 1 triệu Đài tệ (TWD), tương đương từ khoảng 7,5 triệu đồng đến 750 triệu đồng.

Trước đó, Đài Loan đã phạt một số hành khách vận chuyển trái phép thịt từ các nước có dịch vào thị trường này, trong đó có du khách đến từ Việt Nam.

T.Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/mang-thit-san-pham-che-bien-sang-dai-loan-co-the-bi-phat-toi-750-trieu-dong-20181227113043571.htm