Mang theo 74,7 triệu won khi xuất cảnh nhưng không khai báo

Tổ công tác Hải quan Vân Đồn vừa chủ trì phối hợp phát hiện 3 đối tượng trên chuyến xuất cảnh đi Hàn Quốc có mang theo 74,7 triệu won nhưng không khai báo hải quan.

Sáng nay 19/5, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vân Đồn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 17/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hành lý của khách xuất cảnh thuộc Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổ công tác Hải quan Vân Đồn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả chủ trì phối hợp với Trạm Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Đội An ninh hàng không Vân Đồn phát hiện 3 đối tượng đi trên chuyến bay OZ7747 giấu bên trong hành lý tổng số 74,7 triệu won.

Trước đó, lực lượng Hải quan tiến hành soi chiếu phát hiện nghi vấn bên trong hành lý.

Trước đó, lực lượng Hải quan tiến hành soi chiếu phát hiện nghi vấn bên trong hành lý.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều khai nhận, toàn bộ số ngoại tệ trên là tiền Hàn Quốc thật, không khai báo hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật và đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vân Đồn điều tra, xử lý theo quy định.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/mang-theo-747-trieu-won-khi-xuat-canh-nhung-khong-khai-bao-126830.html