Mang Tết sớm cho người lao động nghèo

(Baoquangngai.vn)- Chiều tối 29.1, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” năm 2021 cho hơn 800 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đến dự.

Đây là năm thứ bảy Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức “Tết sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung sức với tổ chức Công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết đến sớm với người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy trao tặng quà Tết cho công nhân lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Hoài Phương cho biết, thời gian qua, để khích lệ, động viên người lao động an tâm và hang say làm việc, các cấp công đoàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất và tinh thần công nhân, lao động, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền, LĐLĐ tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tới 100% công đoàn cấp trên trực tiế cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Ngay tại Chương trình “Tết Sum vầy”, LĐLĐ tỉnh đã trao trực tiếp 850 suất quà trị giá 1 tỷ đồng cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình thu hút nguồn hỗ trợ 600 triệu đồng từ 13 đơn vị, doanh nghiệp, cùng LĐLĐ tỉnh chăm lo, cải thiện đời sống người lao động. .

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đánh giá cao ý nghĩa thiết thực mà Chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” do LĐLĐ tỉnh tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục chăm lo, động viên toàn thể đoàn viên công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tỉnh nhà. Trước mắt là giải quyết khó khăn và trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chuẩn bị tốt nhất các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Tham dự “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” năm 2021”, đoàn viên, công nhân lao động còn được tham gia trò chơi bốc thăm may mắn trúng thưởng với 29 phần quà, trị giá gần 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên chợ Tết với 14 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp giảm giá từ 10% đến 35%, đã thu hút được đông đảo người lao động tham gia mua sắm. LĐLĐ tỉnh cũng đã tặng 873 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn phiếu mua hàng “0 đồng”, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng để mua sắm tại phiên chợ này.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Phiên chợ Tết chiều ngày 29.1:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy tham quan gian hàng phiên chợ Tết

Nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP cấp tỉnh trưng bày tại phiên chợ Tết.

Hơn 4.500 sản phẩm trưng bày tại quầy hàng "0 đồng" hỗ trợ cho công nhân, lao động nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Hương vị bánh mứt Tết cố truyền ngập tràn các gian hàng

Những món quà ấm áp đã được gửi đến người lao động nghèo

Phiên chợ Tết năm 2021 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 29-31.1, hỗ trợ người lao động đón Tết Tân sửu đầm ấm, vui tươi.

T.TIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202101/mang-tet-som-cho-nguoi-lao-dong-ngheo-3041858/