Mang Tết ấm đến với người nghèo và gia đình chính sách

Với mong muốn mang cái Tết ấm áp, an vui đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Đô triển khai chương trình 'Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng học bổng, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách' tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Sự chung tay vì cộng đồng, với những nghĩa cử cao đẹp của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ đang góp phần nối dài vòng tay yêu thương, giúp người nghèo, gia đình chính sách vượt qua nỗi đau bệnh tật, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Dù đã nhiều lần tham gia cùng đoàn y, bác sĩ đến khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo khắp các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và bà con nghèo thuộc nước bạn Campuchia, nhưng với Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Long Tuyền, chuyên khoa nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ vẫn vẹn nguyên cảm xúc mong chờ, hồi hộp. Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Long Tuyền chia sẻ: “Mỗi hành trình về với người bệnh ở những làng quê nghèo, anh em trong đoàn khám bệnh đều có mặt từ rất sớm chuẩn bị đầy đủ mọi trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ những người dân ít có điều kiện được chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo nhất”.

 Các bác sĩ khám bệnh cho người dân nghèo xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Các bác sĩ khám bệnh cho người dân nghèo xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Nét nổi bật của chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ là đã huy động đội ngũ y, bác sĩ có trình độ, tay nghề cao cùng các loại máy móc hiện đại như: Máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu… đặc biệt là xe chuyên dụng chở máy X-quang có thể kiểm tra và cho kết quả tại chỗ. Nhờ vậy, người bệnh được thăm khám tổng quát đầy đủ và chu đáo như trực tiếp tại bệnh viện.

Lần đầu tiên được khám sức khỏe tổng quát ngay tại xã, ông Ngô Trí Công, ấp Định Nhơn vui mừng: “Tôi được các bác sĩ siêu âm, điện tim, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm rất chu đáo và tận tình. Nếu không có những đợt khám bệnh miễn phí như thế này, dân quê chúng tôi rất ít được khám tổng quát, phát hiện bệnh tật mình đang gặp phải để chữa trị và tự bảo vệ sức khỏe. Đây thực sự là món quà Tết ý nghĩa dành cho người nghèo chúng tôi”.

Trong đợt khám bệnh lần này, các y, bác sĩ đã tận tình thực hiện thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, ân cần tư vấn, giải đáp những băn khoăn về sức khỏe cho hơn 500 người nghèo. Đồng thời, tặng 500 phần quà cho bệnh nhân nghèo, 40 suất học bổng cùng 100 phần quà cho đối tượng là gia đình chính sách tại xã Ðịnh Thủy và Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình về với bệnh nhân nghèo, BS. CKII Chu Văn Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ cho biết: “Bệnh viện rất vinh dự được cùng đồng hành với địa phương tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp cao quý thể hiện đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tình cảm, trách nhiệm y đức đối với những nhà có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương”.

Qua hai năm đi vào hoạt động, hành trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí được xem là hoạt động thường niên của Bệnh viện. Đến nay, Bệnh viện đã tổ chức 15 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 8 tỉ đồng.

Với những bệnh nhân nghèo, hành trình “Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí” của bệnh viện là nghĩa cử cao đẹp, ấm tình người. Còn với những y, bác sĩ bệnh viện, niềm vui của những bệnh nhân nghèo trở thành nguồn động lực lớn lao tiếp sức, để bước chân họ về muôn nẻo làng quê; mang cái Tết đầm ấm yêu thương đến với người nghèo.

Bài, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mang-tet-am-den-voi-nguoi-ngheo-va-gia-dinh-chinh-sach-607586