Mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ, gặp công an bỏ chạy

Sau khi trộm được 2 xe môtô trong khu vực nhà trọ, Nguyễn Văn Nhân (Cùn, sinh năm 1997, ngụ khóm An Hưng) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 2001, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) nhanh chóng thay đổi biển kiểm soát (BKS) rồi tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa có người mua nên cả 2 quay về, trên đường đi gặp lực lượng chức năng đang tuần tra kiểm soát thì 2 đối tượng bỏ lại phương tiện tẩu thoát nhưng sau đó bị mời về trụ sở Công an phường làm việc.

3 bị cáo nghe tuyên án

Khoảng 22 giờ ngày 24-3-2020, Nhân bàn bạc với Phong cùng nhau đi tìm tài sản để lấy trộm. Sau khi thống nhất, Phong điều khiển xe môtô BKS 67B1-516.72 chở Nhân đi lòng vòng khu vực TP. Long Xuyên, đến khoảng 0 giờ 35 phút ngày 25-3, khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8 (phường Mỹ Phước), cả 2 phát hiện cửa hàng rào nhà trọ “N.T” không khóa nên dừng xe lại đột nhập vào.

Phong đứng bên ngoài theo dõi cảnh giới, còn Nhân đi vào bên trong khu vực nhà trọ tìm cách lấy trộm xe môtô BKS 67E1-015.48 rồi dẫn ra ngoài đường, ngồi lên xe để cho Phong điều khiển xe môtô BKS 67B1-516.72 dùng chân đẩy ra khỏi khu vực này đến bãi đất trống trên đường Phạm Ngọc Thạch cách đó không xa để cất giấu.

Sau đó, cả 2 cùng nhau quay lại nhà trọ “N.T” để tiếp tục đột nhập vào trong lấy thêm xe môtô BKS 67K1-343.91 mang đến chỗ cất giấu xe môtô trước. Tại đây, Nhân đã đấu nối dây điện (câu đờ rét) nổ máy xe BKS 67K1-343.91 cùng Phong điều khiển xe BKS 67B1-516.72 đi về nhà Phong, cất giấu xe trong bụi cây gần đó.

Sau khi cất giấu xong xe trộm, Phong và Nhân điều khiển xe môtô quay lại bụi cỏ để tiếp tục đưa xe môtô BKS 67E1-015.48 về. Trên đường đi thì gặp Phan Nhật Phi (Bo, sinh năm 1997, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) là bạn Nhân và biết Phi có “đồ nghề” (đoản tự chế) để bẻ ổ khóa nên Nhân kêu Phi đi theo giúp bẻ ổ khóa. Để tránh bị phát hiện, Phong ghé quán cà phê trên đường ngồi chờ, Nhân chở Phi đến bụi cây cất giấu xe và cho biết, xe này là do Nhân và Phong lấy trộm.

Đến nơi, Phi dùng đoản bẻ khóa và điều khiển xe BKS 67E1-015.48 đi về nhà Nguyễn Đỗ Huỳnh Trân Toàn (sinh năm 1999, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới) gửi. Riêng Nhân, điều khiển xe BKS 67B1-516.72 về nhà Phong tháo và đổi BKS qua lại với xe 67K1-343.91, tiếp tục mang xe trộm đến nhà Toàn gửi. Do không ai nói đây là 2 xe ăn trộm mà có nên Toàn đồng ý.

Tại nhà Toàn, Nhân lại tiếp tục lấy BKS 67B1-516.72 đổi qua xe 67E1-015.48 và điều khiển xe này chở Phi đến khu vực cầu Vàm Cống (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) ném bỏ BKS 67E1-015.48. Sau đó, 2 đối tượng này tìm mua ma túy sử dụng nhưng không được nên điều khiển xe quay về nhà Toàn. Trong lúc đợi cửa, phát hiện lực lượng Công an phường Mỹ Thới đi tuần tra, sợ bị phát hiện Nhân và Phi nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại tang vật.

Theo đó, lực lượng chức năng lập biên bản tiếp nhận các phương tiện do đối tượng trộm bỏ lại, đồng thời tiến hành xác minh. Ngày 26-3-2020, cả 2 đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ các kết luận định giá tài sản, 2 xe môtô có tổng trị giá trên 14 triệu đồng, ngày 29-3-2020, Nhân và Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt tạm giam, khởi tố điều tra. Từ các chứng cứ, lời khai của Nhân và Phong, đến ngày 28-4-2020, Phi cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Quá trình điều tra, Nhân còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm 3 chậu đựng cây kiểng của người dân ở phường Mỹ Phước và Đông Xuyên.

Sau khi kết thúc quá trình điều tra và xác định vai trò của từng đối tượng liên quan trong vụ án, cả 3 đối tượng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm và tất cả đều cúi đầu thành khẩn khai báo sự việc. Hội đồng xét xử phân tích: “Các bị cáo là những thanh niên trưởng thành nhưng không biết cố gắng lao động để nuôi sống bản thân, làm người công dân tốt. Ngược lại, thể hiện bản tính lười biếng, bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Nhân và Phong cùng nhau 2 lần thực hiện trộm xe môtô tại nhà trọ “N.T” với tổng giá trị trên 14 triệu đồng. Riêng Nhân trước đó đã 2 lần trộm 3 chậu đựng cây kiểng nên tổng giá trị tài sản gần 16 triệu đồng; riêng Phi dù biết rõ xe môtô do Nhân và Phong lấy trộm nhưng vẫn tích cực giúp sức mở khóa đem đi cất giấu nên cần phải có mức án tương xứng với việc làm của các bị cáo”.

Theo đó, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt bị cáo Nhân 2 năm tù và Phong 1,5 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Phi nhận 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mang-tai-san-trom-cap-di-tieu-thu-gap-cong-an-bo-chay-a282288.html