Mang súng điện tận diệt cá tôm ở khu vực bảo tồn biển

Cùng với tạm giữ toàn bộ 5 súng điện và 1 bộ kích điện, cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý chủ tàu cá QNg 90540 TS và các ngư dân đi cùng theo quy định của pháp luật.

Vào sáng 15.10, trong khi tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện Lý Sơn đã phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 90540 TS của ngư dân Phạm Nam, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và 11 thuyền viên cùng đã mang theo 1 bộ kích điện và 5 súng điện để khai thác cá tại vùng biển của đảo này.

Súng điện và kích điện bị cơ quan chức năng Lý Sơn phát hiện và tạm giữ trên tàu cá QNg 90540 TS của ngư dân Phạm Nam, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn

Cùng với tạm giữ toàn bộ số tang vật trên, các cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý chủ tàu cá và các ngư dân theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Hoàng Minh Thụ - Trưởng Công an xã An Hải, huyện Lý Sơn, không chỉ các loại hải sản tôm, cá... mà san hô khi trúng cũng sẽ bị chết và đổ gãy, gây hủy diệt môi trường biển vô cùng nghiêm trọng.

Được biết trước đó vào tháng 9.2017, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn đã bắt 12 ngư dân/4 tàu cá đã dùng súng xung điện để khai thác thủy sản tại khu vực san hô ven đảo.

Trao đổi về tác hại của loại súng này với phóng viên Dân Việt, Trung tá Hoàng Minh Thụ - Trưởng Công an xã An Hải, huyện Lý Sơn, cho biết: "Sau khi mua về và độ chế lại, luồng điện bắn ra từ súng này lên đến hàng ngàn vôn, với bán kính gần cả chục mét. Vì vậy không chỉ các loại hải sản tôm, cá... mà san hô khi trúng cũng sẽ bị chết và đổ gãy, gây hủy diệt môi trường biển vô cùng nghiêm trọng. Hiện dụng cụ này đã bị cơ quan chức năng cấm sử dụng để khai thác các loại hải sản trên biển".

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mang-sung-dien-tan-diet-ca-tom-o-khu-vuc-bao-ton-bien-921572.html