Mang súng đi 'xử' đối thủ, lại làm bạn đi cùng trọng thương

Mâu thuẫn, Nguyễn Văn Mạnh cầm súng AK báng gập đi xử lý đối thủ. Trong lúc cầm súng lên xe ôtô đi về, do thao tác sai, súng cướp cò khiến người bạn đi cùng bị thương.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan điều tra.

Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh) để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây thương tích cho người khác.

Trước đó, đêm 17/3, Mạnh mang súng AK nhờ Hoàng Văn Dũng (30 tuổi, ngụ xã Nghi Phú) chở đến khu vực tái định xóm 5, xã Nghi Phú để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, Mạnh cầm súng xuống nói chuyện giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác còn Dũng ngồi chờ trên ô tô.

Tang vật vụ án

Giải quyết mâu thuẫn xong, Mạnh lên xe Dũng để ra về. Tuy nhiên, do thao tác cất súng không đúng nên súng cướp cò, nổ liên tiếp 3 phát. Trong đó, một phát đạn trúng vai của Dũng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, còn Mạnh ôm súng cùng đạn bỏ trốn.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP.Vinh đã truy tìm Mạnh. Sau nhiều ngày phục kích, chiều 25/3, công an đã khống chế, bắt giữ Mạnh khi đang trốn tại khu vực đê sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Hòa, TP. Vinh. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng quân dụng AK báng gập, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn và 1 viên đã lên nòng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/mang-sung-di-xu-doi-thu-lai-lam-ban-di-cung-trong-thuong-504808.html