'Mang quần lót lên vùng cao' đoạt giải Nhất dự án tình nguyện 2020

Với suy nghĩ rằng, nếu không hành động, nhiều học trò vùng cao sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) đã xây dựng dự án nhân văn - mang quần lót lên vùng cao tặng và vận động học sinh mặc, với tên gọi 'Happy chip' - và đoạt giải Nhất cuộc thi 'Dự án Tình nguyện năm 2020'.

Chiều ngày 24/9 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Dự án Tình nguyện năm 2020”. Với chủ đề "Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", các dự án tình nguyện hướng đến các mô hình, cách làm hay trong công tác nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, an toàn giao thông, áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tình nguyện.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải Nhất và 2 giải Nhì cho các dự án đạt giải.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải Nhất và 2 giải Nhì cho các dự án đạt giải.

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Cuộc thi “Dự án tình nguyện 2020” đã được triển khai rộng rãi trên cả nước, các tập thể, cá nhân nào cũng có thể gửi tham dự Cuộc thi, với 6 chủ đề trọng tâm trong lĩnh vực tình nguyện như Tình nguyện trong Nông thôn mới, Văn minh đô thị, Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, An sinh xã hội, Chăm lo thiếu nhi, An toàn giao thông, áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tình nguyện.

Một số dự án, mô hình tình nguyện hay được chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi.

Từ 262 dự án hợp lệ gửi về, hội đồng bình chọn đã chọn ra 10 dự án tình nguyện xuất sắc có ý nghĩa lớn cho cộng đồng. Kết quả, giải Nhất thuộc về dự án "Happy chip" Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội). Hai giải Nhì thuộc về dự án: “S4Life – Hiến máu cứu người” của Quận đoàn Quận 1, TP. HCM) và “Hành trình bảo vệ sức khỏe sinh sản vùng cao” của Nguyễn Minh Thiện (Thái Nguyên). Cùng với đó, trao 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chia sẻ: Việc đảm bảo rộng khắp, dẫn dắt, hiệu quả, sáng tạo, an toàn" trở thành 5 tiêu chí bắt buộc trong hoạt động tình nguyện. Các dự án tình nguyện đoạt giải do chính các bạn thanh niên phát hiện vấn đề, khởi xướng, mang lại dấu ấn, hiệu quả ý nghĩa. "Những câu chuyện, giải pháp các bạn nêu ra hôm nay có ý nghĩa vô cùng lớn, chính những dự án của các bạn là gợi ý để chúng ta triển khai những hoạt động tình nguyện trong thời gian tới", anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao giải Ba cho các dự án.

Cuộc thi “Dự án tình nguyện 2020” là cơ hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; đưa ra các sáng kiến về các vấn đề cụ thể, địa bàn cụ thể để tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn; đồng thời thông qua đó tổ chức Đoàn sẽ đồng hành, trợ sức với các ý tưởng, sáng kiến của Đoàn viên, thanh niên.

Top 10 cuộc thi "Dự án tình nguyện tiêu biểu năm 2020"

1. Tái sử dụng vì sức khỏe cộng đồng (CLB thanh niên tình nguyện Blouse trắng, trường ĐH Y khoa Vinh)

2. D-ER Sharing Community của nhóm sinh viên Nguyễn Đức Hậu, Trần Yến Ly, Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Dương Thị Hải Yến (trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội).

3. Hành trình bảo vệ sức khỏe sinh sản vùng cao (Nguyễn Minh Thiện, Thái Nguyên).

4. Trại hè giáo dục bé khỏe bé ngoan (CLB Thanh niên Bé khỏe bé ngoan, TP. HCM).

5. Mang trời tây về với Quảng Trị của Nguyễn Thị Hải Oanh (Quảng Trị).

6. Giới trẻ chung tay xây dựng văn hóa giao thông ở Việt Nam (nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng).

7. Happy chip của Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội).

8. Chiến dịch Những siêu chiến binh nhí của Lê Đắc Thuận (Đồng Nai).

9. S4Life - Hiến máu cứu người (Quận Đoàn Quận 1, TP. HCM).

10. Sinh viên thành phố mang tên Bác và hành trình mang nước sạch đến với người dân của Vũ Hồng Phước Lộc, Nguyễn Trung Thái, Hồ Thị Hồng Yến (TP. HCM).

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/mang-quan-lot-len-vung-cao-doat-giai-nhat-du-an-tinh-nguyen-2020-1726158.tpo