Mang ôtô của người quen đi cầm cố, lĩnh 16 năm tù

Luận thuê ôtô tự lái, sau đó nhờ người làm giả giấy đăng ký xe rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 22/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận (29 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo này nhận tổng hình phạt 16 năm tù và phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Luận cần tiền nên nảy sinh ý định thuê ôtô tự lái để đi cầm cố.

 Luận thừa nhận chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ảnh: Nguyên Vũ.

Luận thừa nhận chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ảnh: Nguyên Vũ.

Sau đó, thanh niên 29 tuổi lên mạng xã hội nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thanh Luận.

Từ ngày 18/2/2020 đến 30/3/2020, Luận nhiều lần mang xe và giấy tờ giả trên đi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Ngày 15/4/2020, người này đến Công an Đà Nẵng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Thanh niên 29 tuổi khai những bị hại đều là người quen biết nên anh ta lợi dụng lòng tin. Bị cáo thấy việc lừa đảo thuận lợi nên tái phạm nhiều lần.

VKSND TP Đà Nẵng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối thuê ôtô tự lái, sau đó lên mạng tìm người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để cầm cố, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cùng quan điểm, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo phải bị xử ở mức án nghiêm khắc mới có tác dụng cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mang-oto-cua-nguoi-quen-di-cam-co-linh-16-nam-tu-post1207054.html