Mang nước ngọt đến với vùng hạn, mặn tỉnh Bến Tre

Tình hình xâm ngập mặn đang diễn ra khốc liệt tại nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó, Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thấu hiểu được sự khó khăn này, nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mang nước ngọt đến với người dân vùng hạn, mặn tỉnh Bến Tre.

Các điểm nhận nước ngọt luôn đông đảo người dân đến nhận nước về sử dụng

Các điểm nhận nước ngọt luôn đông đảo người dân đến nhận nước về sử dụng

Trong những ngày đầu tháng 3, tình hình nắng nóng kéo dài, các địa phương thuộc huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam... có những cánh đồng nứt nẻ, những tuyến kênh cạn nước, cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.

Khoảng 10 ngày gần đây, nhóm thiện nguyện anh em quán bia 1986, thuộc phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự đã tình nguyện tiếp nước ngọt cho người dân thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 17 giờ hàng ngày, các thành viên trong nhóm tập trung tại khu vực bờ kè phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự để chuẩn bị các thùng nhựa chứa nước. Mỗi người một việc, người rửa thùng, vô nước, đóng nắp... Khi đủ số lượng, nước sẽ được mang đi đến địa điểm cấp phát nước. Tính đến nay, nhóm đã vận chuyển, hỗ trợ miễn phí cho người dân hơn 10.000 can nước ngọt, mỗi can 30 lít cho người dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Kinh phí này do thành viên cùng các mạnh thường quân trên địa bàn TX.Hồng Ngự đóng góp.

Anh Nguyễn Thanh Phong - Trưởng nhóm thiện nguyện cho biết: “Hạn, mặn kéo dài khiến người dân vùng quê Bến Tre phải chịu cảnh khó khăn do thiếu nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, tôi đã vận động anh em trong nhóm mua những thùng nhựa chứa nước và thuê xe để vận chuyển nước ngọt đến với người dân. Việc làm này sẽ được nhóm duy trì cho đến khi nào vùng dưới đó kiểm soát được hạn, mặn mới thôi”.

Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự nói: “Những ngày qua, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn phường đã mang nước ngọt đến với người dân vùng hạn, mặn Bến Tre đang thiếu nước sinh hoạt. Điều này mang nhiều ý nghĩa và tạo ra sự lan tỏa tốt trong cộng đồng. Địa phương sẽ theo dõi và có những hỗ trợ cho các nhóm thiện nguyện”.

Chia sẻ với người dân tỉnh Bến Tre gặp khó khăn giữa vòng vây hạn, mặn, các mạnh thường quân, nhóm từ thiện trên địa bàn huyện Lai Vung cũng đã tổ chức đem nước ngọt đến với người dân. Ông Nguyễn Văn Sul cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện thuộc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung mang nước ngọt cho người dân các huyện: Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre). Trước tình trạng hạn, mặn kéo dài, anh đã vận động các thành viên thuê xe để mang nước ngọt cho người dân. Ban đầu, mỗi ngày chỉ mang được số lượng nước ngọt rất ít do không có phương tiện vận chuyển. Sau nhiều ngày, thấy việc làm ý nghĩa này, nhiều mạnh thường quân trong huyện Lai Vung đã tình nguyện thuê xe để chung tay vận chuyển nước. Cùng với đó, các thành viên đã đóng góp kinh phí và vận động mạnh thường quân để mua các thùng nhựa lớn từ 1.500 - 7.000 lít chứa nước. Cứ mang nước xuống tới nơi, chuyển cho người dân xong, các xe lại quay trở về để bơm thêm nước. Đến nay, nhóm đã chuyển nước ngọt đến người dân tỉnh Bến Tre khoảng 105.000 lít nước.

“Tôi thấy ở quê mình nước dư xài, mà hiện giờ có nơi đang thiếu nước ngọt nên mình cùng chung tay để họ vượt qua khó khăn. Tôi cùng các thành viên sẽ ngày đêm vận chuyển nước để cho người dân có nước sạch sử dụng đến khi nào hết hạn, mặn ” - ông Sul bộc bạch.

Cũng là nhóm từ thiện mang nước cho người dân, anh Lê Minh Mẫn - nhóm bạn hữu đường xa Lai Vung, xã Tân Thành, huyện Lai Vung đã vận động được 15 chiếc xe ô tô lớn, nhỏ để vận chuyển nước ngọt. Mỗi ngày, các xe sẽ thay phiên đến từng nhà thành viên trong nhóm để bơm nước ngọt, khi đầy sẽ mang xuống Bến Tre. Sau đó, tiếp tục quay về để bơm nước rồi lại đem nước đến cho bà con.

Có thể thấy, việc làm của các tổ, nhóm từ thiện đã góp phần tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm, sự chia sẻ của người dân với nhau để cùng vượt qua khó khăn.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/mang-nuoc-ngot-den-voi-vung-han-man-tinh-ben-tre-90364.aspx