Mang nụ cười cùng hàng trăm món quà đến với học trò nghèo

Ngày 21/2, nhóm nhà báo Hà Nội cùng khách sạn Melia đã tổ chức chuyến thiện nguyện, trao tặng quà cho các em học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện đoàn thiện nguyện tại buổi lễ trao tặng "Tủ sách cho em" tại trường tiểu học Linh Thông

Đại diện đoàn thiện nguyện tại buổi lễ trao tặng "Tủ sách cho em" tại trường tiểu học Linh Thông

Vượt qua quãng đường gần 200km từ Hà Nội để đến với các em học sinh của trường tiểu học Linh Thông, đây là trường có 68,7% hộ nghèo và cận nghèo với tổng số 232 học sinh, trong đó có 9 học sinh khuyết tật và 4 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên dù nắng nóng hay mưa rét, nhiều em vẫn chân trần vượt đường xá xa xôi đi học.

Với điều kiện học tập khó khăn như hiện tại của các em học sinh trong nhà trường, nhóm nhà báo Hà Nội kết hợp với khách sạn Melia cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao quà và mở thư viện với đầy đủ các trang thiết bị nhằm phục vụ cho công việc học tập của các em.

Tại buổi thiện nguyện, các thành viên của đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và đã trao tặng từng phần quà đến tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của trường.

Những việc làm và món quà tuy rất nhỏ so với những khó khăn hàng ngày của các em học sinh, nhưng đây là tình cảm, mong muốn góp một phần công sức, tinh thần của tuổi trẻ với các em học sinh.

Những hoạt động trong chương trình tình nguyện góp phần tiếp tục khẳng định, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo, vì hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền cả nước, góp sức cùng với cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ngành các cấp giúp đỡ nhân dân và các em học sinh nghèo vùng cao.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại trường tiểu học Linh Thông:

Mở đầu là màn ca múa nhạc được các em học sinh biểu diễn

Bà Đan Tâm, Chủ tịch công đoàn công ty TNHH S.A.S CTAMAD chủ đầu tư khách sạn Melia Hanoi, đại diện đoàn thiện nguyện phát biểu tại buổi lễ

Các thành viên trong đoàn hướng dẫn các em học ép các bánh xà phòng nhằm bảo vệ môi trường và rửa tay đúng cách

Vẻ mặt vui sướng của một em học sinh khi đạt được thành quả là đã ép được bánh xà phòng của mình

Bà Xuân Hương - Diversy đại biện bên giữ bản quyền Soap for Hope, phụ trách xà phòng phát tặng cho các em học sinh, thực hiện chương trình hướng dẫn làm xà phòng và rửa tay đúng cách

Bà Đan Tâm - đại diện đoàn thiện nguyện lên trao quà và phần thưởng cho 2 em học tốt, 4 em mắc bệnh hiểm nghèo và 9 em khuyết tật học hòa nhập

Thầy giáo Thái Văn Cương - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Định Hóa phát biểu cảm ơn đoàn thiện nguyện.

Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu cảm ơn

Các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã trao tận tay từng em học sinh một phần quà nhằm động viên các em chăm chỉ học tập, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn

Tủ sách, bàn đọc sách, sách, truyện tham khảo các loại cho học sinh tiểu học cùng máy tính, màn chiếu là những vật dụng hỗ trợ các em trong vấn đề học tập cũng đã được đoàn thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm tài trợ

Nụ cười hồn nhiên của một em học sinh

Đoàn thiện nguyện cùng cán bộ giáo viên và các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm

Quang Hưng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mang-nu-cuoi-cung-hang-tram-mon-qua-den-voi-hoc-tro-ngheo-528417.html