Mang nguồn sáng an toàn đến với người dân

Hộ ông Nguyễn Thanh, trú tổ 16, P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) là hộ nghèo, rất khó khăn. Ông Thanh năm nay 47 tuổi, tâm thần không ổn định, sống một mình, không có công việc làm phải đi khuân vác hàng thuê ngoài Chợ Bình Kỳ để kiếm sống qua ngày. Hệ thống điện trong nhà ông sử dụng trên 20 năm nay đã hư hỏng gần như toàn bộ nhưng không có điều kiện sửa chữa, cứ chịu cảnh âm u suốt một thời gian dài. Thế rồi, mọi chuyện đã đổi khác khi những ngày cuối tháng 11-2018, người trong tổ thấy nhà ông Thanh rộn ràng bóng dáng những người thợ điện áo cam ra vào sửa chữa, thay mới hệ thống đường dây, bóng điện, bảng điện... Nhiều người quan tâm hỏi thăm xem việc sửa chữa như vậy có tốn nhiều tiền không và lo lắng không biết ông Thanh có đủ tiền trả không thì được anh em công nhân điện lực giải thích: "Đây là hoạt động tri ân khách hàng của ngành điện nên được miễn phí toàn bộ". Ai cũng mừng cho gia đình ông Thanh. Một hộ nghèo khác ở P. Hòa Quý là bà Trần Thị Hỡi (tổ 10) cũng được Điện lực Sơn Trà thi công sửa chữa thay thế hệ thống điện trong nhà miễn phí. Bà Hỡi năm nay 75 tuổi, là hộ nghèo neo đơn, sống bằng tiền trợ cấp của phường. Hệ thống điện trong nhà sử dụng trên 20 năm nay đã hư hỏng khoảng 70%, nay được ngành điện hỗ trợ sửa chữa, thay thế mới, toàn bộ số vật tư gồm 50 mét dây điện, 4 bộ đèn tuýp, 1 bộ đèn bàn thờ, 5 bộ bảng điện, 1 bộ aptomat 20A được ngành điện miễn phí... Đây là niềm vui không chỉ của gia đình ông Thanh, bà Hỡi mà còn là niềm vui chung của bà con chòm xóm khi trong tổ không còn những góc khuất âm u.

Công nhân Điện lực Sơn Trà thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê".

Công nhân Điện lực Sơn Trà thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê".

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Lê Duy, Phó Giám đốc Điện lực Sơn Trà cho biết, hộ ông Thanh, bà Hỡi nằm trong chương trình "Thắp sáng niềm tin" do Điện lực Sơn Trà thực hiện với chi phí hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng. Trong chương trình này, Điện lực Sơn Trà sẽ sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công-tơ, bảng điện, đèn sinh hoạt của 20 hộ nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2018. Thời gian này, Điện lực Sơn Trà cũng triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê" với việc lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn, đưa ánh sáng đến thôn, xóm, xã, phường chưa có điện hoặc điện đường xuống cấp, không đủ ánh sáng. Sau khi khảo sát, ngày 23-11-2018, Điện lực Sơn Trà đã triển khai thi công tại tuyến đường thuộc tổ 59 Hải An, P. Hòa Quý với tổng chiều dài 400 m, lắp đặt mới 10 cột đèn chiếu sáng phục vụ nhân dân. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bừng sáng tại các tuyến đường nông thôn không chỉ giúp góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trong khu vực mà còn đem đến một không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân các vùng quê nghèo của P. Hòa Quý.

Ngoài các chương trình "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng niềm tin", ngày 22-11-2018, Điện lực Sơn Trà còn phối hợp Đội Hotline của Điện lực Đà Nẵng thực hiện rửa sứ cách điện miễn phí tại các trạm biến áp của các khách hàng lớn tại các địa chỉ như: Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alpha Nam Đà Nẵng, 118-120 Võ Nguyên Giáp, Trạm biến áp dung lượng 3.200 kVA; Công ty phần mềm FPT Miền trung, Tòa nhà FPT Complex đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trạm biến áp dung lượng 3.000 kVA; Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy sản Anh Minh tại Đà Nẵng (KCN Thủy sản Thọ Quang; Trạm biến áp dung lượng 1.250 kVA); Công ty Cổ phần DHC - Marina (Khu Bờ Đông Sông Hàn, Trạm biến áp dung lượng 560 kVA)... Các hoạt động vệ sinh miễn phí TBA (không cắt điện) cho khách hàng lớn, vệ sinh rửa sứ bằng nước áp lực cao không cắt điện giúp đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ngăn ngừa sự cố xảy ra, đặc biệt không gây gián đoạn cung cấp điện ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt động này không những đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn điện nâng cao chất lượng công trình điện mà còn nhận được sự đồng thuận cao của khách hàng.

Sửa chữa điện miễn phí cho hộ khó khăn.

Ngoài ra, trong tháng 11-2018, Điện lực Sơn Trà còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: phối hợp với UBND P. An Hải Bắc tổ chức buổi tuyên truyền về chính sách giá bán điện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương đến các chủ nhà trọ và các đối tượng sử dụng điện là công nhân, sinh viên, người thuê trọ và nhân dân 10 tổ dân phố trên địa bàn phường, đảm bảo cho người thuê trọ được hưởng giá bán điện theo quy định của Nhà nước; trao quà cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt của Trường THCS Huỳnh Bá Chánh; tặng quà 12 trẻ em khuyết tật tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng; tặng 12 suất quà cho các Hội người mù Q. Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các hộ chính sách với tổng giá trị 15 triệu đồng... Ông Hồ Lê Duy cho biết: đây là những hoạt động thường niên của ngành điện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, luôn đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và là nét đẹp trong "Văn hóa trong kinh doanh" của ngành điện. Việc triển khai thực hiện Chương trình "Tháng Tri ân khách hàng" của Điện lực Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả to lớn, có sức lan tỏa lớn đối với khách hàng sử dụng điện nói chung, đặc biệt là đối với hộ nghèo, gia đình chính sách nói riêng.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198886_mang-nguon-sang-an-toan-den-voi-nguoi-dan.aspx